Phó Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ xe khách.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, hơn chục người bị thương, ngày 22/2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp giảm thiểu thiệt hại về người trong vụ việc, không để phát sinh hậu quả về an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Pho Thu tuong: Khan truong dieu tra vu no xe khach o Bac Ninh
 Hiện trường vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh và sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh trong việc tiếp cận, bảo vệ hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả đã giúp giảm thiểu thiệt hại về người trong vụ việc, không để phát sinh hậu quả về an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chuyển lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.
"Để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước, đề nghị đồng chí chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ và có văn bản báo cáo kết quả về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp và tham mưu cho đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện", Công văn nêu rõ.
Sáng 22/ 2, ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh - cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên các nạn nhân vụ nổ xe khách trên quốc lộ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Tại đây, ông Nguyễn Nhân Chiến ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân, động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân yên tâm điều trị, chăm sóc người bệnh; và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, khẩn trương cứu chữa các nạn nhân kịp thời, tận tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện.
Trước đó, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - đã chủ trì buổi làm việc với các ngành hữu quan để chỉ đạo giải quyết vụ nổ xe khách giường nằm. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã có chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tăng cường các y, bác sỹ tích cực điều trị cho các nạn nhân. Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Võ kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân. Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Lữ đoàn Công binh 229, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xử lý theo pháp luật… báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân chính xác gây ra vụ nổ xe khách. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Viện khoa học kĩ thuật hình sự (Bộ Công an) thu giữ toàn bộ các vật chứng, mang về Viện để phân tích.
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Trung (SN 1989, quê Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Hiện thi thể nạn nhân Dương Văn Trung đã được cơ quan chức năng bàn giao và phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ bước đầu cho mỗi nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng/người, người bị thương là 2 triệu đồng/người.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 23h ngày 21/2, xe khách giường nằm BKS 14B 006.94 chạy từ Thái Nguyên về Quảng Ninh. Khi lưu thông trên quốc lộ 18 địa phận gần cầu Đông Du (xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ phát nổ khiến nhiều người thương vong
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)