Ông Đoàn Ngọc Hải nói lý do không cẩu xe biển số ngoại giao đậu vỉa hè

Google News

Ôtô biển số ngoại giao đậu trên vỉa hè trước một lãnh sự quán trên đường Lê Thánh Tôn quận 1 đã được Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) tha đi, không xử phạt.

Chiều 21/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 đi kiểm tra, xử lý hàng loạt ôtô đậu trên vỉa hè.
Tới đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé), phát hiện một ôtô biển số ngoại giao đang đậu trên vỉa hè trước một lãnh sự quán. Ông Đoàn Ngọc Hải ngay lập tức đến kiểm tra, nhắc nhở tài xế nhanh chóng rời khỏi vỉa hè nhưng không xử phạt như các trường hợp khác.
"Có ý kiến của lãnh đạo quận yêu cầu cân nhắc, thận trọng với xe ngoại giao nên không thể nào xử lý cẩu hay phạt. Tôi chỉ nhắc nhở và yêu cầu xe rời khỏi vị trí đó ngay lập tức", ông Hải giải thích về việc không cẩu xe.
Ong Doan Ngoc Hai noi ly do khong cau xe bien so ngoai giao dau via he
Ông Đoàn Ngọc Hải nhắc nhở chứ không xử phạt xe biển số ngoại giao trên đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Lê Trai. 
Trong buổi ra quân chiều nay, đoàn liên ngành quận 1 tiếp tục tịch thu nhiều cầu thang, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè. Hai bãi xe trên đường Nguyễn Du và Tôn Đức Thắng lấn chiếm cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.
Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã có kiến nghị Thường trực Quận ủy quận 1, Ban thường vụ cùng Chủ tịch UBND quận 1, xem xét, chấp thuận luân chuyển ông Trần Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định, về công tác tại Phòng quản lý đô thị quận 1, do chưa hoàn thành nhiệm vụ xử lý lấn chiếm vỉa hè. Ông Hải cũng đề xuất hạ chức Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh.
Trong đợt kiểm tra tối 4/9, vỉa hè nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tân Định xuất hiện tình trạng lấn chiếm tràn lan, ông Hải đã đề xuất các ban ngành quận 1 điều chuyển công tác bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo, Tổ trưởng quản lý đô thị phường, về làm cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị quận.
Theo Lê Trai/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)