Nóng: Xác định vị trí tàu Hải Thành 26 chìm trên biển Vũng Tàu

Google News

(Kiến Thức) - Phó Chánh văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến vừa thông tin quan trọng liên quan đến tàu Hải Thành 26 bị chìm.

Cuối chiều nay 29/3, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó CVP Uỷ ban Quốc gia TKCN chính thức xác nhận: Lúc 14h30 chiều cùng ngày, tàu Trần Đại Nghĩa (888) của Quân chủng Hải quân Việt Nam với trang thiết bị hiện đại đã xác định được vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm.
Nong: Xac dinh vi tri tau Hai Thanh 26 chim tren bien Vung Tau
Tàu Trần Đại Nghĩa (888) của Quân chủng Hải quân Việt Nam với trang thiết bị hiện đại đã xác định được vị trí tàu Hải Thành 26. 
“Vị trí tàu chìm sâu khoảng 28m, cách vị trí ban đầu khoảng gần 2 hải lý. Hiện thời tiết ngoài hiện trường khá phức tạp, gió cấp 5, 6, sóng biển cao gần 3m nên việc tiếp cận tàu bị chìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên các lực lượng tìm kiếm vẫn quyết tâm tìm kiếm các thuyền viên”, Thiếu tướng Tiến cho biết.
Thiếu tướng Tiến khẳng định ngay trong đêm nay và ngày mai, dự báo thời tiết sẽ tốt lên, sẽ thuận lợi cho lực lượng TKCN tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Lúc 12h trưa nay (29/3), tàu Trần Đại Nghĩa (888) của Quân chủng Hải quân Việt Nam đã đến hiện trường nơi tàu Hải Thành 26 bị chìm để tham gia tìm kiếm cứu nạn con tàu và chín thuyền viên bị mất tích. Tàu HQ 888 mang tên cố Giáo sư Trần Đại Nghĩa, là tàu khảo sát thăm dò màu 3D hiện đại nhất Đông Nam Á, có thể quét bằng từ trường sâu 1000m . Ngoài tàu Trần Đại Nghĩa, tại hiện trường còn có các tàu của nhiều lực lượng như Cảnh sát biển, Hải quận, Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT, tàu Petrolimex 14 cùng với 12 tàu cá của ngư dân.
Danh sách 9 thuyền viên vẫn đang mất tích: Máy trưởng Phạm Hữu Thược, Đại phó Lương Văn Quỳnh, Thuỷ thủ Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Trường Đại, Mai Văn Dương, Sỹ quan máy Vũ Thế Kiên, Các thợ máy Ninh Văn Quỳnh, Lê Văn Ba, đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên.
Vũ Sơn - Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)