Không đồng ý đưa con trai về nhà chung sống, chồng đoạt mạng vợ

Google News

Ngày 23/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Lưu Trung Hải (30 tuổi) tù chung thân vì tội Giết người.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Lưu Trung Hải (30 tuổi, trú thôn Mộc Bài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) tù chung thân vì tội Giết người.
Khong dong y dua con trai ve nha chung song, chong doat mang vo
Bị cáo Hải liên tục cúi đầu khi trả lời những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Ảnh: Đắc Đức.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2016, do mâu thuẫn gia đình nên chị Lê Thị Tuyết (27 tuổi, vợ Hải) bỏ về nhà bố mẹ ruột sống. Khoảng 8h, ngày 2/1/2017, Hải đến nhà bố mẹ vợ ở xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) thuyết phục vợ đưa con trai về nhà sống chung nhưng chị Tuyết từ chối.

Trong lúc tức giận, Hải dùng mũ bảo hiểm đánh 2 cái vào đầu vợ, khiến chị này bị thương. Đến 10h sáng cùng ngày, Hải nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Sau đó, anh ta sang nhà hàng xóm mượn con dao nhọn rồi quay lại thuyết phục chị Tuyết đi bệnh viện để khám vết thương do mình gây ra trước đó. Lúc này, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Khong dong y dua con trai ve nha chung song, chong doat mang vo-Hinh-2
Mẹ của bị hại mang khăn tang, ôm di ảnh của con gái đến tòa. Ảnh: Đắc Đức.

Trước tòa, Hải thừa nhận đã buông lời đe dọa sẽ giết vợ và bị kích động khi nghe chị Tuyết thách thức nên anh ta đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, lưng, khiến Tuyết gục chết tại phòng ngủ. Gây án xong, Hải dùng dao đâm vào ngực trái của mình với ý định tự sát nhưng bị công an ập đến bắt giữ.

Cuối phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo phạm tội có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người nên mức án chung thân là khung hình phạt thích đáng để răn đe. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu chi phí nuôi con nhỏ và buộc bồi thường tiền tổn thức tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo Đắc Đức / Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)