Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông: vì sao chậm tiến độ?

Google News

Trong cuộc họp ngày 30/7, Bộ GTVT cho rằng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chậm tiến vì cả nhà thầu, Ban quản lý đùn đẩy trách nhiệm.


Theo báo cáo, một đoạn của dự án đi qua khu dân cư phường Thịnh Quang có 16 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Lý do là Thành phố Hà Nội chưa bố trí tái định cư, thế là tất cả các hạng mục ở đây phải dừng lại.
Lãnh đạo Bộ GTVT nhận định, để chậm tiến độ như vậy, không chỉ ở nhà thầu phụ, nhà thầu chính phía Trung Quốc, Ban quản lý, mà ngay cả Thành phố Hà Nội cũng chưa làm hết trách nhiệm. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, sẽ không lùi thời gian kết thúc xây lắp vào 31/12 /2015 và đưa vào vận hành trong đầu năm 2016.
Theo VTV

Bình luận(0)