Đạo chích liên tục đột nhập nhiều công sở ở Quảng Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Hàng loạt trụ sở cơ quan nhà nước tại Quảng Ninh đã bị đạo chích liên tiếp đột nhập gần đây. UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ.

Đạo chích "ghé thăm" hàng loạt trụ sở cơ quan, ban ngành
Vụ việc đạo chích ngang nhiên đột nhập UBND huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) trộm cắp 1 khẩu súng và hơn 100 triệu đồng đang khiến dư luận đặc biệt quan ngại, nhất là sau khi trộm ghé thăm nhiều phòng làm việc, trong đó có cả phòng lãnh đạo UBND này.
Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, từ ngày 14/7 đến 24/7, trên địa bàn các thành phố Uông Bí, Móng Cái và các huyện như Tiên Yên, Hoành Bồ liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước và các cơ quan doanh nghiệp thuộc khối Bưu chính – Viễn thông như: Trung tâm đăng kiểm cơ giới thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái; Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoành Bồ, Bưu điện huyện Tiên Yên, Bưu cục Phương Đông Uông Bí; Trạm BTS Yên Sơn của VNPT Quảng Ninh…
Dao chich lien tuc dot nhap nhieu cong so o Quang Ninh
Trụ sở UBND huyện Tiên Yên, nơi kẻ gian vừa đột nhập trộm cắp nhiều tài sản. Ảnh quangninh.gov.vn 
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết phương thức hoạt động của các “đạo chích” khi đột nhập vào các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như các đối tượng thường lợi dụng thời gian vào ban đêm (thời điểm không có lực lượng bảo vệ hoặc lực lượng bảo vệ chuyên môn nghiệp vụ yếu kém, tinh thần cảnh giác không cao…) để thực hiện hành vi trộm cắp nhiều tài sản có giá trị lớn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, có vụ đối tượng trộm cắp sử dụng thủ đoạn điều nhân viên bảo vệ đi khỏi nơi làm nhiệm vụ để đột nhập trộm cắp tài sản. Cụ thể, đêm ngày 23/7, rạng sáng ngày 24/7/2017, do biết rõ về hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của anh Đỗ Phi Hùng – nhân viên bảo vệ Bưu điện huyện Tiên Yên, kẻ gian đã gọi điện cho anh Hùng trong khi anh này đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại bưu điện để thông báo về việc con trai của anh hiện đang bị Công an thành phố Cẩm Phả bắt giữ vì có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Đối tượng này yêu cầu anh Hùng đến ngay trụ sở Công an TP Cẩm Phả để bảo lãnh cho con trai. Tuy nhiên, khi về nhà gọi điện cho con trai, anh Hùng mới phát hiện mình bị lừa nên đã quay lại Bưu điện huyện Tiên Yên. Tại đây anh Hùng phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào bưu điện, phá một két sắt, song chưa kịp lấy tài sản.
Trước tình trạng kẻ gian đột nhập nhiều trụ sở các cơ quan, ban ngành để trộm cắp tài sản, ngày 7/8/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 5732/UBND-NC về việc cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản tại các trụ sở cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, rạng sáng 11/8/2017, tại trụ sở UBND huyện Tiên Yên, kẻ gian đã dễ dàng đột nhập, cậy cửa, lục lọi một số phòng làm việc, lấy trộm khoảng trên 100 triệu đồng và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su).
Ngay sau khi xảy ra vụ việc trộm cắp tài sản trên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Tiên Yên phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Không để trụ sở cơ quan nhà nước thành “nơi kiếm ăn” của đạo chích
Trước tình trạng đạo chích thường xuyên ghé thăm trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để “kiếm ăn”, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành văn bản số 5912/UBND-NC ngày 11/8/2017 gửi Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có trụ sở trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ trụ sở các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Đức Long yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có trụ sở trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 5732/UBND-NC; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy chế tự quản, tự bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị và có phương án phòng ngừa hiệu quả.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương tổ chức ngay cuộc họp chuyên đề về nội dung trên để quán triệt tới thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết, chủ động phòng ngừa ngăn chặn. Đồng thời, chỉ đạo Công an các địa phương và các lực lượng tăng cường tuần tra ban đêm, đặc biệt tại các mục tiêu quan trọng.
Ông Nguyễn Đức Long cũng yêu cầu Công an tỉnh tập trung cao độ, tổ chức ra quân rà soát các đối tượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để phòng ngừa, ngăn chặn; chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại trụ sở các cơ quan, tổ chức trong thời gian vừa qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem video Vì sao giới trẻ Quảng Ngãi đua nhau làm đạo chích? - Nguồn ANTV:
Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản lý, bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách, có đủ sức khỏe, năng lực hoàn thành nhiệm vụ; trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tổ chức tuần tra, canh gác thường xuyên, giám sát chặt chẽ khách ra vào cơ quan. Các địa phương, cơ sở chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, phòng, chống tội phạm tại địa bàn.
Hải Ninh

Bình luận(0)