Cựu phó chủ tịch Tiên Lãng bị đề nghị 3 năm tù giam

Google News

(Kiến Thức) – Sáng 9.4, đại diện Viện KSND TP Hải Phòng đã công bố bản luận tội. Theo đó, mức án cao nhất được đề nghị tại tòa đối với bị cáo Nguyễn Văn Khanh, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng là 3 năm tù giam.


Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay, bà Nguyễn Thị Lan, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội với 5 bị cáo trong vụ án cưỡng chế đất tại Cống Rộc (Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Theo bản luận tội, bị cáo Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng Ban chỉ đạo cưỡng chế bị VKSND TP Hải Phòng) bị đề nghị mức án từ 30 – 36 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Khanh với tội danh đã ban hành thông báo 225 trái kế hoạch 104 và tích cực chỉ đạo tại hiện trường nên có vai trò cao nhất. Tuy nhiên, với sự khắc phục một phần hậu quả, được các bị hại xin áp dụng tình tiết giảm nhẹ nên mức án đề nghị dưới khung hình phạt.

 Các bị cáo nhận mức án đề nghị tương xứng với hành vi phạm tội

Bị cáo Phạm  Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng bị đề nghị mức án từ 24 – 30 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Xuân Hoa, với tư cách là phó trưởng ban cưỡng chế, đã trực tiếp ký thông báo 01-02, trực tiếp đôn đốc tháo dỡ tài sản gia đình ông Vươn, ông Quý .

Bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch UNND xã Vinh Quang, thành viên ban chỉ đạo cưỡng chế bị đề nghị mức án từ 24 – 30 tháng tù cho hưởng án treo với hành vi phạm tội: chuẩn bị công cụ tháo dỡ lều, công trình phụ, nhà kho, trực tiếp tháo dỡ nhà gây thiệt hại.

Trước đó hai bị cáo Hoa, Liêm  bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” theo điểm a, khoản 3, điều 143 Bộ Luật Hình sự (có khung hình phạt từ 7-15 năm tù).

Bị cáo Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang bị đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Hoan bị truy tố theo điểm g, khoản 2, điều 143 Bộ Luật Hình sự (có khung hình phạt từ 2-7 năm tù)

Đối với bị cáo Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 285 Bộ luật hình sự ( khung hình phạt cho tội danh này: cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm). Bị cáo Lê Văn Hiền bị truy tố bởi với tư cách là chủ tịch UBND huyện, nhưng không có biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện cưỡng chế, thiếu kiểm tra, giám sát.

Ngoài mức án trên, bản luận tội cũng yêu cầu 4 bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan bị truy tố theo tội danh "Huỷ hoại tài sản" phải bồi thường cho bị hại hơn 295 triệu đồng.

Ninh Thiên

Bình luận(0)