Cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng lĩnh 30 tháng tù giam

Google News

(Kiến Thức) - Sau ba ngày, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Cưỡng chế đất đai đối với gia đình Đoàn Văn Vươn đã tuyên án. Theo đó, mức án cao nhất dành cho cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng là 30 tháng tù giam.

Sáng nay (10.4), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của các cựu quan chức Tiên Lãng về sử dụng đất và thu hồi đất tại Cống Rộc (Vinh Quang, Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã tuyên án.

Thẩm phán Trần Thị Thu Hà, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm đã đọc án tuyên. Theo đó, bị cáo Lê Văn Hiền, cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng lĩnh 15 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng lĩnh 30 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng Tài Nguyên – Môi trường Tiên Lãng 24 tháng tù, hưởng án treo. Bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang bị phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Đăng Hoan, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Vinh Quang bị phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo. Cả ba bị cáo trên đều lĩnh án về tội “Hủy hoại tài sản”.

 Các bị cáo nhận mức án tòa tuyên (Ảnh TTX)

Ngoài mức án trên, bốn bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan do phạm tội “Hủy hoại tài sản” nên phải đền bù cho các bị hại Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý với tổng số tiền 293 triệu đồng.

Mức án tòa tuyên dành cho các bị cáo đều thấp hơn bản luận tội trước đó của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, đồng thời dưới khung hình phạt quy định hiện hành, do Hội đồng xét xử đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ dành cho các bị cáo.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP Hải Phòng đã công bố bản luận tội với các bị cáo, đồng thời, khẳng định trên cơ sở kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo, VKS có đầy đủ căn cứ để kết luận và truy tố hành vi phạm tội “Hủy hoại tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế huyện Tiên Lãng), Lê Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế) và Phạm Đăng Hoan (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) theo điều 143, Bộ Luật hình sự; truy tố hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285, Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng Ban chỉ đạo cưỡng chế bị VKSND TP Hải Phòng) bị đề nghị mức án từ 30 – 36 tháng tù, Bị cáo Phạm  Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng bị đề nghị mức án từ 24 – 30 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch UNND xã Vinh Quang, thành viên ban chỉ đạo cưỡng chế bị đề nghị mức án từ 24 – 30 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang bị đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù cho hưởng án treo. Đối với bị cáo Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 285 Bộ luật hình sự.

TIN LIÊN QUAN

Ninh Thiên

Bình luận(0)