CSGT tóm gọn tên cướp bị nhiễm HIV

Google News

(Kiến Thức) - Dù bị tên cướp chống trả và luôn miệng hăm dọa bị nhiễm HIV, hai cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn quyết khống chế bắt giữ đối tượng.

Khoảng 12h ngày 17/3, trong lúc người dân sống trên đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, quận 9-TPHCM đang ngủ trưa thì bất ngờ nghe tiếng truy hô cướp của bà Phạm Thị Đỏ ( ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức).
 Tên cướp Hồ Hoàng Minh và chiếc mũ bảo hiểm ngành Công an 

Lúc này, tổ tuần tra của CSGT Công an quận 9 đang làm nhiệm vụ trên đường thì phát hiện 2 thanh niên ăn mặc lịch sự, đi xe Honda SH, đầu đội nón bảo hiểm của ngành Công an chạy qua theo hướng từ chợ Long Trường ra đường Lê Văn Việt.
 Chiếc xe Honda SH, phương tiện gây án của 2 tên cướp

Tuy nhiên nghe tiếng truy hô của nạn nhân chỉ tay về phía 2 thanh niên, 2 CSGT là thượng sĩ Huỳnh Thanh Quan và trung sĩ Trần Hữu Phước kịp hiểu chuyện đã quay đầu xe môtô công vụ đuổi theo.

Phát hiện bị truy đuổi, 2 tên cướp tăng ga bỏ chạy và tên ngồi sau liên tục dùng nón bảo hiểm tấn công CSGT.

Khi đến ngã 3 giao với đường số 17, lực lượng Công an đã áp sát khiến 2 tên cướp bỏ xe chạy bộ vào khu đất dự án Đông Tăng Long rộng hàng trăm hecta đầy cỏ cây rậm rạp.

Hai CSGT đã lao vào và bắt giữ được tên điều khiển xe, đối tượng này vô cùng liều lĩnh dùng nón bảo hiểm chống trả, miệng la to “tao bị nhiễm HIV” và lao vào định cắn các chiến sĩ Công an nhưng đã bị CSGT hạ gục bắt gọn. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thạnh đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ bắt tên cướp và tung lực lượng phong tỏa quyết bắt đối tượng còn lại.
 Thẻ điều trị Methadone của tên cướp

Tại cơ quan Công an, tên cướp tên Hồ Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ quận 2-TPHCM) và cho biết bản thân nghiện ma túy đang bị nhiễm HIV, đồng thời đối tượng đưa ra thẻ điều trị Methadone do Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM cấp.

Riêng chiếc xe SH BKS 59B1-15.193 là phương tiện gây án, tên cướp không xuất trình được giấy tờ dù luôn miệng khai nhận là xe của mình.

Bước đầu nạn nhân Phạm Thị Đỏ trình báo, tài sản bà bị chúng cướp là sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ trị giá gần 15 triệu đồng. Tuy nhiên dù số tài sản trên bị tên cướp đang trốn thoát đang giữ và Công an chưa thu hồi được nhưng bà Đỏ vẫn vô cùng cảm kích trước hành động quyết truy bắt tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho người dân của lực lượng Công an nói chung và các chiến sĩ CSGT Công an quận 9 nói riêng.
Nạn nhân Phạm Thị Đỏ vô cùng cảm kích trước hành động của lực lượng
Công an trong việc bảo vệ sự an bình cho người dân

Chiều cùng ngày, Công an phường Trường Thạnh đã lập hồ sơ giao đối tượng Hồ Hoàng Minh về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.








Vũ Sơn

Bình luận(0)