Sau kết hôn, Tuấn Hưng làm từ thiện với tiền tỷ

Google News

(Kiến Thức) - Tuấn Hưng cùng Dương Triệu Vũ, Phương Thanh, Trang Trần... đã tham gia chương trình văn nghệ, đấu giá từ thiện, thu về hơn 2,680 tỷ đồng.

Đêm 19/4, tại huyện Nhà Bè, TPHCM, Hội từ thiện chùa Giác Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú chủ trì đã tổ chức tiệc chay quyên góp từ thiện với sự tham gia của dàn sao Việt và hơn 2000 Phật tử. 
Có mặt tại chương trình, Tuấn Hưng, NSND Lệ Thủy, ca sĩ Dương Triệu Vũ, Phương Thanh, Phùng Ngọc Huy – Phương Mai, MC Vũ Mạnh Cường và siêu mẫu Trang Trần... đã tham gia chương trình văn nghệ, đấu giá từ thiện và thu về hơn 2,680 tỷ đồng. Trong đó, Tuấn Hưng đấu giá và bán được bức tượng phật với giá 85 triệu. 
 Đêm tiệc chay quyên góp từ thiện đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Một Phật tử đã dành tặng 2000m2 đất để Đại đức Thích Minh Phú xây nhà dưỡng lão và chăm sóc trẻ em mồ côi tại huyện Nhà Bè.
 Ca sỹ Dương Triệu Vũ cũng đã ủng hộ một khoản tiền lớn. Đồng thời, anh cũng là người tổ chức đấu giá bức tranh thêu chữ thập bài kinh Bát Nhã, kết quả đã bán được với giá 200 triệu đồng. 
Ngoài ra một số vật phẩm khác cũng đã được bán với giá khá cao. Rất nhiều Phật tử đã góp sức cùng đại đức Thích Minh Phú để thực hiện chuyến đi từ thiện tại Campuchia đồng thời góp tay xây dựng mái ấm từ thiện tại huyện Nhà Bè, TPHCM.
 Được biết, bếp ăn từ thiện chùa Giác Nguyên vẫn tiếp tục diễn ra đều đặn vào dịp cuối tuần. Siêu mẫu Trang Trần, ca sỹ Dương Triệu Vũ, ca sỹ Maya, diễn viên Ngọc Thanh Tâm… được coi là những tình nguyện viên tích cực trong việc vận động quyên góp và tham gia phát cơm từ thiện cho người nghèo lang thang trong thành phố.
Qua 14 năm phát triển, hội từ thiện chùa Giác Nguyên đã tham gia rất nhiều hoạt động khám chữa bệnh cho người nghèo, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Lào, Campuchia, Ấn Độ...  
 Những hoạt động như mổ mắt cho người mù nghèo, mổ tim, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình thương, phát cơm từ thiện hàng tuần... với số tiền lên tới vài trăm tỷ đồng đã được đại đức cùng các phật tử huy động và đóng góp. 
 Tâm nguyện lớn nhất của Đại đức Thích Minh Phú là có được một mái ấm cho người già, trẻ em neo đơn, cơ nhỡ.
 Hiện tại, thầy đã nhận nuôi hơn 10 cháu nhỏ với nhiều hoàn cảnh đáng thương khác nhau.
Nguyệt Cát (Ảnh: Leng Keng)

Bình luận(0)