Hé lộ tổ ấm của “cô gái xấu xí” Ngọc Hiệp

Google News

Chồng "Cô gái xấu xí" Ngọc Hiệp là Nguyễn Thành Danh, giảng viên bộ môn hình thể, kịch câm, hơn vợ 12 tuổi. Cặp đôi có một cô con gái.

NSƯT Ngọc Hiệp tên thật là Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh ngày 30/11/1964, lên 7 tuổi cô cùng gia đình rời Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống.
Ngọc Hiệp gia nhập làng giải trí từ những năm 1990. Cô tốt nghiệp khoa diễn viên, trường Điện ảnh Thành phố khóa I (1987 – 1991) cùng với nhiều ngôi sao điện ảnh như: Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Thiệu Ánh Dương, Võ Thế Vỹ.
He lo to am cua co gai xau xi Ngoc Hiep
 Ngọc Hiệp được công chúng đặc biệt yêu mến qua vai diễn "Cô gái xấu xí" của bộ phim cùng tên.
Ngọc Hiệp bắt đầu bằng những vai diễn rất nhỏ như tì nữ Kim Liên trong Lục Vân Tiên (Lý Hùng, Diễm Hương đóng vai chính), tì nữ trong Kì tích Bà Đen (Lê Tuấn Anh đóng vai chính)...
Tuy nhiên, đến nay Ngọc Hiệp là cái tên duy nhất trong những sao Việt cùng thời vẫn còn duy trì cái duyên với nghề mặc dù chị đã rút về phía sau hậu trường.
Ngoại hình thuần Việt là một trong những yếu tố góp phần làm nên nét đặc biệt trong phong cách diễn xuất của Ngọc Hiệp. Dấu ấn trong diễn xuất của Ngọc Hiệp là sự đào sâu thế giới nội tâm nhân vật, đi theo sự diễn tả chừng mực và dung dị nhưng lại hết sức tinh tế.
He lo to am cua co gai xau xi Ngoc Hiep-Hinh-2
 Ngọc Hiệp ngoài đời (ảnh chụp tháng 5/2015).
Tính cho đến thời điểm này, Ngọc Hiệp đã đóng khoảng 20 bộ phim. Đây là một con số không hề nhỏ so với tuổi nghề của NSƯT Ngọc Hiệp.
Tuy nhiên, vai diễn “để đời” cho Ngọc Hiệp đến thời điểm này chính là vai "cô cái xấu xí" Huyền Diệu trong bộ phim nổi tiếng cùng tên (năm 2008). Chính vai diễn này của NSƯT Ngọc Hiệp đã chiếm được nhiều cảm tình của người hâm mộ. Trong phim, Ngọc Hiệp vào vai Huyền Diệu - một cô gái thông minh, học vấn giỏi, có tấm bằng về thạc sĩ tài chính. Tuy nhiên nhược điểm của cô là nhan sắc quá xấu xí: tóc chẻ, răng phải kẹp hàm, mắt đeo đôi kính to đùng và ăn mặc cực kỳ lỗi thời. Vì vậy, nhiều cánh cửa việc làm đã đóng lại trước mặt cô.
May mắn thay, cô đã được An Đông - tổng giám đốc của công ty thời trang SBBT - nhận vào làm trợ lý. Tại đây, cô luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và thông minh giải cứu công ty thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo.
Mỗi lần diễn viên Ngọc Hiệp hóa trang thành nhân vật Huyền Diệu trong phim "Cô gái xấu xí" thì ngay chính các thành viên trong đoàn làm phim cũng phải thốt lên: "Xấu quá".
He lo to am cua co gai xau xi Ngoc Hiep-Hinh-3
 NSƯT Ngọc Hiệp.
Sau khi đóng máy bộ phim “Cô gái xấu xí”, NSƯT Ngọc Hiệp đã “biến mất” khỏi màn ảnh nhỏ. 6 năm sau (2014), cô lại gây bất ngờ cho khán giả khi đồng ý vào vai nữ chính trong phim "Đoạt hồn".
Hóa thân trên phim là vậy nhưng ngoài đời, "cô gái xấu xí" Ngọc Hiệp là một phụ nữ có vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm khác hẳn trên phim. Cô không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng thực thụ mà còn bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 20 năm qua bên người chồng đẹp trai, hiền lành.
He lo to am cua co gai xau xi Ngoc Hiep-Hinh-4
 Ngọc Hiệp hạnh phúc bên chồng - Thành Danh hơn 20 năm qua.
Chồng "Cô gái xấu xí" là Nguyễn Thành Danh. Anh là giảng viên bộ môn hình thể, kịch câm. Tuy hơn vợ 12 tuổi nhưng trông anh vẫn rất trẻ trung, đẹp đôi với cô học trò Ngọc Hiệp. Anh vốn là thầy giáo dạy kịch câm cho Ngọc Hiệp từ thuở nhỏ.
Do cùng làm nghệ thuật nên hơn ai hết vợ chồng NSUT Ngọc Hiệp luôn hiểu và san sẻ những nỗi niềm với nhau. Theo anh Danh tiết lộ, anh rất ít khi nói 3 tiếng “anh yêu em” dù vợ rất thích nghe. Nhưng hôn nhân của họ vẫn đủ ngọt ngào và lãng mạn để có những câu chuyện kể cho con cháu nghe sau này. Hai anh chị hiện có một cô con gái Ngọc Quỳnh xinh xắn, đáng yêu và học giỏi.
He lo to am cua co gai xau xi Ngoc Hiep-Hinh-5
 Gia đình Ngọc Hiệp - Thành Danh và cô con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong một chuyến du lịch nước ngoài.
Hiện tại ngoài là diễn viên, NSUT Ngọc Hiệp còn là đạo diễn, giám đốc hãng phim và giảng viên vừa dạy diễn xuất, sản xuất cho các trường đại học. Ngoài công việc, mỗi khi trở về bên chồng con Ngọc Hiệp luôn cố gắng trở thành người phụ nữ đảm đang. Do nhà không có người giúp việc nên chị làm tất cả như nấu ăn, dọn dẹp, coi sóc nhà cửa và phân công ít việc cho chồng như lau nhà, giặt đồ.
Nói về tổ ấm nhỏ, cô tự hào chia sẻ về người chồng luôn sẵn sàng hỗ trợ 100% công việc, niềm đam mê của vợ.
Theo Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận(0)