Hiệp Gà thanh minh việc “đánh đu” tượng đài lịch sử

Google News

(Kiến Thức) - "Nếu như tôi chặt, bẻ tượng đài...hay làm cái điều gì đó kinh khủng thì hãy lên án tôi", Hiệp Gà chia sẻ.

Nhiều người bức xúc vì hình ảnh anh "đánh đu" lên tượng đài lịch sử anh nghĩ sao?

 Bức ảnh đu lên tượng đài gây tranh cãi của Hiệp Gà

Nói thật là tôi không nghĩ được nhiều như những gì mọi người nói. Và nếu được làm lại tôi vẫn sẽ chụp bức ảnh đó nhưng không để mọi người nhìn thấy.

Có thể do tôi là người nổi tiếng nên bị để ý thôi. Thề với bạn là hôm tôi vào Cố đô Huế có người còn nằm ở đó ngủ ngon lành. Nếu tôi cũng làm thế rồi chụp ảnh đăng lên người ta lại bảo tôi thế nọ thế kia ngay.

Có người cho rằng anh cố tình chụp và đăng bức ảnh đó lên để đánh bóng tên tuổi?

Tôi xin thề là tôi không làm việc trái khoáy gì đó để PR hay tạo scandal. Đơn giản là lúc đó tôi đang rất vui với lại tính tôi nghịch ngợm đi đâu cũng nghịch như trẻ con còn không có hàm ý gì trong đó cả.

Vậy mục đích chính của anh khi chia sẻ hình ảnh đó là gì?

Tôi muốn gửi tới những người bạn ở Hà Nội. Họ đang hướng theo chuyến đi chơi và công tác của tôi.

Tôi cũng không nghĩ trang cá nhân của mình lại bị nhiều người để ý đến vậy. Chỉ một phút thôi đã có một loạt ý kiến. Có người bênh có người chửi, thậm chí họ quay sang chửi bới nhau nữa làm tôi hơi áy náy vì đã tạo ra cảm xúc trái chiều như thế.

Nhưng thực ra hành động và bức ảnh đó chả có gì ghê gớm cả.

Với hình ảnh "đu" tượng đài có ý kiến cho rằng nên cấm Hiệp Gà tiếp tục biểu diễn nghệ thuật?

Nếu là người có thẩm quyền nói thì tôi sẽ cân nhắc và suy nghĩ. 

Tuy nhiên, khu tượng đài đó không có biển cấm được sờ. Hành động đu lên tượng đài của tôi cũng chỉ giống như sờ vào thôi có gì đâu. Ở đó không có người bảo vệ, không có biển cấm hay biển chỉ dẫn gì.

Nếu như tôi chặt, bẻ tượng đài...hay làm cái điều gì đó kinh khủng thì hãy lên án tôi.

 Theo Hiệp Gà thì hành động đó không có gì là xấu và ghê gớm

Ngay sau khi bị "ném đá", sao anh không gỡ những bức hình đó xuống?

Nếu gỡ xuống thì tôi thua một vài người nho nhỏ nhận xét sai và nghĩ tôi đang phỉ báng. Tuy nhiên, trong tôi không có suy nghĩ phỉ báng nên tôi đối diện với hành động của mình và không gỡ xuống. 

Những hình ảnh đó trong trái tim tôi vô cùng đẹp và hành động của tôi cũng không có gì là xấu. Nếu tôi đu trèo lên đầu, lên cổ các nhân vật trong đó thì mới là phỉ báng. Còn tôi chỉ đu lên cái đòn gánh và nếu đó là công viên bình thường thì hàng sáng tôi đến đu lên tập thể dục bình thường cũng chẳng sao cả.

Lê Phương

Bình luận(33)

Minh Hiền

SN

Hành động thì sai trái, không suy nghĩ. Trả lời báo chí thì ngụy biện không còn gì để nói...

Minh Hiền

Tuấn

Nghe Hiệp nói không có biển cấm sờ thì có thể chụp ảnh đó! bó tay! Sao không nói là không có biển cấm đập phá, vẽ bậy nên cứ làm thoải mái? Qua hành động và lời nói đủ hiểu trình độ văn hóa, hiểu biết của Hiệp đến đâu. Chả trách...

Minh Hiền

lê hoàng

đây là hành động thiếu suy nghĩ của Hiệp Gà, hành động như một đứa trẻ. dù hay đùa như trẻ con thì cũng cần đúng nơi đúng lúc, khi mà nghệ sĩ đang ngày càng bị lên án nhiều bởi các hành động thiếu văn hoá thì Hiệp Gà lại "đổ thêm dầu vào lửa"..

Minh Hiền

Lan Hương 671

Văn hóa nó phải ngấm vô máu thịt. Hiệp nhận ra đó là cái tượng đài, thì phải biết nó có ý nghĩa gì rồi, có phải là cái bờ tường hoa hay cái ghế đá công viên đâu. Lại còn so bì với mấy kẻ vô gia cư nữa chứ. Thật hết biết.

Minh Hiền

tho

Hiệp gà là người không bao giờ nghiêm túc, luôn có hành vi vi phạm pháp luật ( sử dụng ma túy, đi xe không đội mũ bảo hiểm ....) con người này cần được có biện pháp không cho biểu diễn để có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại hành động của mình

Minh Hiền

NXL

Nói chung, báo chí cũng không nên mất nhiều thời gian với Hiệp Gà. Bởi con người này tài thì ít, tật thì qúa nhiều, phát biểu thì lăng nhăng, hành động thì chẳng giống ai.

Minh Hiền

DOAN THANH PHONG

ro rang la hiep ga co loi khi co hanh dong ay, khong phai anh la nguoi noi tieng thi cong chung nem da anh dau, bat ki ai co hanh dong nhu vay cung bi phe phan, hay suy nghi ky va co 1 loi phuc dap voi cong chung cho dung co ngang nhu cac vai anh thuong dong nhe, vai loi chan thanh!

Minh Hiền

Công dân

Không có biển cấm thì thích làm gì thì làm ! Không thấy biển cấm chửi bậy , vứt rác bừa bãi , không thấy biển cấm ......xúc phạm người khác thì cứ vô tư .........chửi bậy , vứt rác và.........đánh người ! Thật danh hài nói những câu ........hài hước !

Minh Hiền

le van cu

toi doc nhung loi thanh minh cua hiep ga thay buon khong biet hiep ga trinh do VH toi dau. Bien tuong dai Lich su thanh cong cu tap the duc moi buoi sang. phai cho hiep ga hoc lai lich su thoi. coi thuong nghia khi hao hung cua dan toc ta.

Minh Hiền

Phùng Xuân Phương

Hiệp Gà là nghệ sỹ, là người của công chúng, thiết nghĩ rằng làm gì, nói gì cũng phải cân nhắc kỹ trước khi hành động. Đằng này đã chụp ảnh rất phản cảm khi trả lời phỏng vấn lại ngụy biện cho cái sai của mình. Thật là lố bịch.

Minh Hiền

Levu

Nhí nhố không phải lúc.

Minh Hiền

Thinn

Chắc hết thuốc chữa rồi bà con ạ

Minh Hiền

thuongpham

that su chan han voi hiep ga du nen tuong dai nhu vay ma con noi binh thuong . co le hiep ga bat binh thuong roi hic

Minh Hiền

NgoLieu

Đánh đu, ngồi, dẫm lên, hay nằm ngủ (thậm chí chỉ là chụp hình trước Tượng đài với thái độ không nghiêm túc) cũng đáng phải lên án rồi. Là người làm Nghệ thuật văn hóa chả lẽ người này không hiểu ? Chả lẽ văn hóa và nhận thức của Hiệp cũng chỉ thế này ???̀ ... còn thanh minh, biện hộ này nọ... nhận thức quá kém. Bộ VH cần phải xét đến cả cái phông văn hóa của người làm nghệ thuật nữa ĐỂ MÀ CẤP PHÉP CHO HỌ HÀNH NGHỀ.

Minh Hiền

Trần Minh Công

Không thể ngờ một người hoạt đông trong lĩnh văn hóa nghê thuật mà lại hành động thế

Minh Hiền

viet hoang

cho tôi hỏi nếu lúc đánh đu đó làm hỏng di tích thì anh sẽ giải thích thế nào truớc mọi nguời đây? anh có đăng ảnh không? hỏi ai cũng như anh thì mấy bữa mà di tích hỏng, không tôn trọng quá khứ, ở đó không có biển là cấm nhưng anh cũng không biết chữ đó là di tích lịch sử à?

Minh Hiền

quan sat

Một diễn viên như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến lớp trẻ. Nên cấm biểu diễn để tu tỉnh. Nghe đâu anh nay còn có vấn đề trước đó liên quan đến ma túy.

Minh Hiền

thời đại

hành động này quá ngông cuồng !làm về văn hóa mà ko có ý thức!đã ăn măc nhố nhăng lai còn làm như vậy trước một biểu tượng linh thiêng cùa tổ quốc!lại còn to mồm biện bạch.về mà làm trẻ chăn trâu ở làng đi!

Minh Hiền

thành công

Thật lốc bịch! Nghệ sỹ phải là người làm các công việc liên quan đến nghệ thuật và trước hết phải trên một nền tảng văn hoá và tôi xin mạn phép nói với anh rằng đó phải là Văn hoá Việt Nam nhé. Mà cái này thì tôi không thấy có cái gì ở anh ngoài mấy chuyện nghiện ngập, lui tới tụ điểm sản xuất ma tuý đá, bỏ vợ xoành xoạch mà vẫn cứ lẻo mép,...tượng đài không phải là nơi để thích làm gì thì làm được nhé. Người ta xây cho Người và để tưởng niệm công lao của những Con Người đã hy sinh cho Tổ quốc

Minh Hiền

Gấu Panda

Nói mà không ngượng miệng?

Minh Hiền

Nguyễn Thảo

nếu nó gãy thì có phải bẻ không? Càng giải thích càng thể hiện Hiệp là người kém hiểu biết. Nói chung là quan tâm ít đến những chiêu trò này đi, đất nước còn nhiều việc để làm. Closed topic

Minh Hiền

Nguyễn Nguyễn

Hiệp gà không còn nổi tiếng nữa đâu xin anh đừng tự tin vào mình quá, theo tôi bây giờ a chỉ còn tai tiếng thì nhiều thôi. Nếu tôi không lầm thì chắc có lẻ anh cố tạo nhiều tai tiếng để vớt vát lại chút danh tiếng còn lại ít ỏi của mình.

Minh Hiền

phan Thanh

Tôi thấy anh Hiệp có tài diễn xuất nhưng ý thức kém.

Minh Hiền

nam pham

không thể chấp nhận được với hành động của hiệp gà. càng không thể chấp nhận với những lời thanh minh của Hiệp gà. phải lên án và cấm không cho tham gia biểu diễn cũng như các chương trình phục vụ công chúng.

Minh Hiền

hongson

Hiệp Gà thật trơ trẽn, sai không biết đằng mà sửa mà còn biện luận không bằng đứa trẻ.

Minh Hiền

zolbo

Neu Hiep ga be, chat tuong dai thi Cong an da xich cong so 8, tong vao trai giam roi Hiep ga oi. Chua co tai gi ma ra ve ta day, bieu dien duoc vai chieu gay cuoi ma da ra ve ta day. Dau oc cua Hiep ga co van de roi

Minh Hiền

Vũ Hoàng

Đề nghị Bộ Văn hóa Thông tin đình chỉ hành nghề ít nhất một năm.

Minh Hiền

Nguyễn Vân

Hiệp" gà" lại ngộ nhận là người "nổi" tiếng, thật nực cười. Anh ta thanh minh bằng những lời lẽ ngô nghê và có phần chầy bửa khi so sánh với một người cơ nhỡ. Dường như Anh ta có vẻ thích thú khi nói rằng : nhiều người chửi nhau vì anh ta... Anh ta tự nhận mình là trẻ con, tôi nghĩ điều đó cũng đúng nhưng nó có vẻ...thế nào ấy.

Minh Hiền

Chien Đặng

Rõ là ngụy biện! "Nói thật là tôi không nghĩ được nhiều như những gì mọi người nói. Và nếu được làm lại tôi vẫn sẽ chụp bức ảnh đó nhưng không để mọi người nhìn thấy" Cách nói này thể hiện suy nghĩ của gà mờ này còn... mờ! còn câu này: "Tuy nhiên, khu tượng đài đó không có biển cấm được sờ. Hành động đu lên tượng đài của tôi cũng chỉ giống như sờ vào thôi có gì đâu. Ở đó không có người bảo vệ, không có biển cấm hay biển chỉ dẫn gì." lại thể hiện gà mờ này... mờ hẳn!

Minh Hiền

Tứ Linh

chưa có tài đã vô số tật

Minh Hiền

tuan

không đồng ý với cách thanh minh của Hiệp gà như thế được! - một người sắp có 3 đời vợ ko thể coi đó là nghịch như trẻ con được! - Hiệp gà ko phân biệt được mức độ của các hành động "sờ" và đánh đu lên tượng là khác nhau sao? - Không thể nói khi tượng chưa bị đổ, gãy thì việc đánh đu lên tượng không ảnh hưởng gì cả! - Nếu coi việc đánh đu lên tượng đài lịch sử chỉ là như việc tập thể dục hàng ngày thì đúng là Hiệp gà chẳng coi di tích lịch sử ra gì cả! - Một người của công chúng không biết nhận thức lỗi lầm hoặc đã nhận thức lỗi lầm nhưng vì ko muốn "thua một vài người nho nhỏ" cần coi lại trình độ và ý thức! - "Và nếu được làm lại tôi vẫn sẽ chụp bức ảnh đó nhưng không để mọi người nhìn thấy." thì đúng Hiệp gà ko bằng một đứa trẻ con biết tự trọng!

Minh Hiền

Đặng Thành Tân

Ba cái hành động đó chỉ dành cho bọn trẻ con nghịch ngợm, đằng này "Hiệp Gà" cũng đã gần tứ tuần rồi còn gì, làm như vậy thật kho coi quá

Minh Hiền

Phạm Nguyễn

Hiệp tự nhận mình "là người nổi tiếng" - thật là lố bịch và trơ trẽn.