Nữ hoàng phòng vé Trung Quốc bị hắt hủi sau scandal ngoại tình

Google News

Bạch Bá Hà trở thành tấm bia hứng chịu những chỉ trích từ dư luận Trung Quốc. Mọi sự kiện cô tham gia đều bị chê bai.

Bê bối ngoại tình hoặc trở thành người thứ ba luôn là tai tiếng khiến nghệ sĩ Trung Quốc bị dư luận quay lưng. Bạch Bá Hà là ví dụ cụ thể nhất cho làn sóng này từ đám đông.
Theo nguồn tin từ Sina, các đạo diễn hiện e dè mời Bạch Bá Hà tham gia đóng chính. Cô cũng không có mặt trong các sự kiện văn hóa thường xuyên như cũ. Trong một vài chương trình thảm đỏ xuất hiện, Bạch Bá Hà liên tục bị dư luận ném đá.
Nu hoang phong ve Trung Quoc bi hat hui sau scandal ngoai tinh
Bạch Bá Hà bị chỉ trích trong mọi sự kiện cô xuất hiện. Ảnh: Cri.
“Bạch Bá Hà bị chê bai từ trang phục cho đến chuyện để kiểu tóc gì và phát ngôn trước báo chí ra sao. Những ngày gần đây, cô ấy cũng từ chối trả lời truyền thông do e dè sóng gió”, tờ Sina cho hay.
Trong năm 2016, nữ diễn viên Truy lùng quái yêu góp mặt trong hai dự án phim truyền hình và hai phim điện ảnh. Nhưng sau bê bối tình ái, cô chỉ tham gia quay Truy lùng quái yêu 2. Hiện, các thông tin về dự án mới của Bạch Bá Hà chưa được công bố.
“Truy lùng quái yêu đã bấm máy trước tai tiếng cô ấy ngoại tình. Bộ phim cũng gắn liền với Bạch Bá Hà từ phần một nên khó thay diễn viên. Tuy nhiên, tìm kiếm các kịch bản hấp dẫn ở thời điểm này với cô ấy là rất khó”, một nhà phê bình phim cho hay.
Bạch Bá Hà sinh năm 1984, nổi tiếng nhờ các phim 33 ngày thất tình, Truy lùng quái yêu, Ngang qua thế giới của em và Cút ngay U quân. Bạch Bá Hà được đánh giá là "ảnh hậu điện ảnh" khi đoạt nhiều giải thưởng Hoa Đỉnh, Trường Xuân, Kim Mã.
Cô còn là tên tuổi bảo chứng doanh thu phòng vé. Những phim gần đây của cô đều đạt doanh thu trên một tỷ NDT (145 triệu USD).
Hồi tháng 4, cô bị phát tán ảnh qua đêm tại khách sạn ở Thái Lan với người mẫu trẻ Trương Ái Bằng. Đây cũng là bằng chứng cho thấy cô “cắm sừng” chồng - Trần Vũ Phàm sau hơn 10 năm kết hôn. Sau tai tiếng, “nữ hoàng phòng vé Trung Quốc” giữ động thái im lặng. Chồng cô đã phải lên tiếng thanh minh.
Trần Vũ Phàm khẳng định Bá Hà không ngoại tình vì trên thực tế họ đã ly hôn bí mật từ năm 2015.
“Tôi cùng Bạch Bá Hà từ năm 2015 đã thỏa thuận ly hôn. Chúng tôi giữ im lặng vì con trai. Chúng tôi muốn con trai có thể trưởng thành trong tình thương cha mẹ, không bị dư luận thương hại. Nhưng sự việc này xảy ra khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử. Bạch Bá Hà đã tổn thương rất lớn”, anh cho biết. Nam diễn viên hy vọng dư luận có cái nhìn thoáng hơn dành cho vợ cũ. Mặc dù vậy, khán giả vẫn quay lưng với diễn viên 33 tuổi.
Theo Hiểu Nguyệt/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)