Những tạo hình quái vật ghê gớm khiến khán giả chết khiếp nhiều năm qua

Google News

Nhiều năm qua, Hollywood chính là cái nôi của những con quái vật kinh hoàng nhất.

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim kinh dị "Ác ma". Nguồn Youtube:
Những con quái vật với tạo hình đáng sợ luôn là đề tài hấp dẫn mà các đạo diễn luôn muốn khai thác. Với những fan của dòng phim kinh dị thì đây còn là yếu tố kích thích cảm giác của họ, đôi khi khiến khán giả nhiều ngày sau đó vẫn bị ám ảnh. Nhìn vào tạo hình của những nhân vật ma quỷ sau đây, nhiều người sẽ phải "toát mồ hôi hột".
The Reapers, Blade II (2002)
Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh cùng tên, nhân vật chính là một thợ săn ma cà rồng. Nhưng với phần phim thứ hai này, tạo hình quái vật mới là thứ khiến bộ phim gây ám ảnh một thời gian dài : The Reapers (Tử thần) - một chủng ma cà rồng mới khát máu, với mong muốn diệt chủng con người lẫn loài ma cà rồng cũ.
Khán giả đã từng chết khiếp với tạo hình ma cà rồng trong The Reapers. 
Bỏ qua các tạo hình kinh điển có phần xinh đẹp của ma cà rồng, các Reaper sở hữu những bộ hàm kinh dị có khả năng tách rộng đến 180 độ để lộ chiếc lưỡi dài dị dạng, cùng với răng nanh chằng chịt gây ra những ám ảnh kinh hoàng không hồi kết.
Khỉ Dơi - Flying Monkeys
Xoay quanh câu chuyện một chú khỉ được mua làm quà tặng cho con gái cưng của một gia đình. Nhưng không ngờ đằng sau vẻ dễ thương đó lại là một con ác thú hung hãn với hai cánh dơi trên lưng.
Giống loài dị dạng lai từ khỉ và dơi, "đặc sản" của Hollywood. 
Tạo hình khỉ dơi là một trong những tạo hình kinh dị ám ảnh nhất về dã thú ăn thịt người. Đây cũng là một trong những ví dụ điển hình về công thức "lai giống" cộp mác Hollywood, bởi dường như các nhà làm phim nơi đây rất thích kết hợp các loài thú bình thường để tạo ra hình mẫu nhân vật dị dạng.
IT
It - Chú hề ma quái được sản xuất dựa trên tiểu thuyết kinh dị cùng tên của nhà văn nổi tiếng Stephen King. Con quỷ này, tạm gọi là “Nó” sống dưới khu vực cống ngầm của thị trấn Derry, tiểu bang Maine.
Mùa hè vừa qua, It gây sốt với tạo hình quái đản, ám ảnh. 
“Nó” có khả năng biến thành vật mà nạn nhân của nó sợ nhất nhưng hình dạng mà “Nó” hay sử dụng nhất là một gã hề với tạo hình gây ám ảnh vô cùng. Cứ mỗi 27 năm “Nó” sẽ thức dậy để săn mồi, chủ yếu ăn thịt những đứa trẻ. Mỗi khi nó tỉnh giấc, hàng loạt những bi kịch kinh hoàng kéo theo.
Jeepers Creepers
Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi là tựa phim kinh dị kinh điển của điện ảnh thế giới. Phim xoay quanh con quái vật kinh hoàng chuyên ăn thịt những nạn nhân mà nó bắt được. Tạo hình của nhân vật Creeper trong phim còn là một thử thách đối với những con mọt phim kinh dị nói riêng và với khán giả nói chung.
Liệu ai sẽ đủ can đảm đối mặt với nhân vật có tạo hình gớm ghiếc này?
Phần 3 của dự án vốn được đồn thổi suốt mười năm, và nay nó đã trở thành sự thật, với một bối cảnh khác lần trở lại này sẽ là ngoại truyện giải thích và hé lộ nhiều bí mật về tên quái vật từng khiến rất nhiều khán giả thấy tiếc nuối khi phần 2 kết thúc còn dở dang. Dõi theo từng bước chân của trung sĩ Davis Tubbs và đội quân đặc biệt của ông, khán giả sẽ hiểu rõ quá trình tiêu diệt tên Creeper (Breck) và tìm hiểu nguồn gốc của con quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng cứ 23 năm lại sống lại một lần.
Theo Nguyệt Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)