Hoa hậu Thái Lan gian dối về học vấn

Google News

Vừa được khen bởi hành động quỳ cảm ơn mẹ, tân Hoa hậu Thái Lan đã đứng trước nguy cơ bị tước ngôi vị.

Ngày 26/10 vừa qua, Mint Kanistha, cô gái 17 tuổi làm nghề thu gom rác thải đã bất ngờ đăng quang hoa hậu tại cuộc thi Miss Uncensored Thailand (Cuộc thi không giới hạn về tuổi tác, giới tính và người chuyển giới cũng có thể tham gia).
Ngay sau khi đăng quang, hình ảnh tân Hoa hậu Thái Lan quỳ lạy để cám ơn mẹ bên vựa ve chai đã gây “bão” trên mạng. Người đẹp 17 tuổi cũng khẳng định cô không xấu hổ về công việc gia đình và sẽ tiếp tục đi nhặt rác cùng mẹ.
Hoa hau Thai Lan gian doi ve hoc van
Hoa hậu Thái Lan Mint Kanistha.
Hoa hau Thai Lan gian doi ve hoc van-Hinh-2
 Mint Kanistha quỳ lạy mẹ sau khi đăng quang.
Câu chuyện vượt khó của Mint Kanistha lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt và hình ảnh cô gái nhặt rác quỳ gối bên mẹ đã trở thành biểu tượng cho lòng hiếu thảo, được nhiều người ca ngợi. 
Tuy nhiên, sáng nay, ngày 28/10, nhiều báo điện tử Thái Lan như Kapook, Daily… đã đăng tải thông tin về việc Hoa hậu Thái Lan gian dối về bằng cấp của mình.
Cụ thể, trong những bài phỏng vấn sau khi đăng quang, cô gái trẻ cho hay bản thân đã học hết cấp 3 và không thể học đại học do gia cảnh nghèo khó. Tân hoa hậu cũng khẳng định muốn dùng số tiền thưởng để trang trải việc học tiếp khiến không ít người tỏ ra thương cảm, xúc động. Đáng tiếc là ngay sau đó, ban tổ chức cuộc thi đã xác minh rằng cô gái làm nghề thu gom rác thải này mới học hết lớp 9.
Hoa hau Thai Lan gian doi ve hoc van-Hinh-3
Tân hoa hậu đã phải gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì gian dối về bằng cấp. 
Khi thông tin bị phanh phui, tân hoa hậu 17 tuổi đã chính thức gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ. Trước vụ việc này, ban tổ chức cuộc thi cho biết ý định tước vương miện cũng như giải thưởng của Mint Kanistha. Tuy nhiên, do xét tới hoàn cảnh vất vả, khó lòng trang trải việc học và động lực đi thi là lòng hiếu thảo, muốn kiếm tiền giúp đỡ gia đình nên hiện tại phía BTC vẫn đang cân nhắc việc này.
Việc Mint Kanistha nói dối để đi thi hoa hậu đã dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng Thái Lan. Một số người tỏ ra thương cảm và cho rằng không nên tước đi niềm hy vọng, niềm vui mới chớm của cô bởi số tiền thưởng của cuộc thi có thể giúp Mint tiếp tục việc học còn dang dở. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra bất bình vì cho rằng trao giải cho Mint là sự bất công với các thí sinh khác.
Hoa hau Thai Lan gian doi ve hoc van-Hinh-4
 Mint Kanistha hàng ngày đều phụ giúp mẹ thu gom rác thải.
Hoa hau Thai Lan gian doi ve hoc van-Hinh-5
 Gia cảnh của cô rất khó khăn.
Nhiều người còn cho rằng Mint Kanistha không chỉ gian dối một lần bởi cô khẳng định từng tham gia tổng cộng 3 cuộc thi sắc đẹp, mà thông thường các đấu trường nhan sắc luôn yêu cầu thí sinh có trình độ phổ thông tối thiểu.
Theo Thanh Trúc/ Dân Việt

Bình luận(0)