Nguyên lý hoạt động của máy giám sát trẻ

Google News

(Kiến Thức) - Thiết bị gồm hai phần, một dành cho phụ huynh mang trên người, gọi là máy mẹ và một dành cho bé (máy con).


Hỏi: Được biết trên thị trường có bán máy giám sát trẻ. Xin hỏi máy đó được hoạt động theo nguyên lý nào? - Vũ Thành Anh (Bắc Ninh).

Ông Lê Phú Đông, Trung tâm Giải pháp CNTT và viễn thông, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cho biết: Thiết bị gồm hai phần, một dành cho phụ huynh mang trên người, gọi là máy mẹ và một dành cho bé (máy con). Mỗi thiết bị có khả năng thu và nhận tín hiệu không dây RF (Radio Frequency).

Khi hai thiết bị cách xa nhau một khoảng cách nhất định thì bộ phận cảnh báo trên máy mẹ báo động (rung hoặc tiếng bíp) cho người mẹ biết.

TIN LIÊN QUAN:
TIN ĐỌC NHIỀU:

PV (ghi)

Bình luận(0)