Hỏng tủ lạnh vì hay mở ra đóng vào

Google News

(Kiến Thức) - Để nấu một bữa cơm, chị Út phải mở cửa tủ lạnh cả chục lần để lấy thực phẩm, có lúc mở mãi mà không biết nên lấy cái gì ra.

Chị Nguyễn Thị Út (Thạch Thất, Hà Nội) có thói quen mua thực phẩm về tích trong tủ lạnh để ăn cả tuần. Tuy nhiên, vì không có thực đơn trước để nấu một bữa cơm, chị phải mở cửa tủ lạnh đến cả chục lần lấy thực phẩm, có lần mở đến 5 - 7 phút mà vẫn không biết dùng thực phẩm gì. Chị hoàn toàn không biết việc mở cửa tủ nhiều sẽ tiêu tốn điện năng và làm tủ lạnh nhanh hỏng.
 
Lời bàn: Cần giảm thiếu số lần mở tủ lạnh và thời gian mở. Việc mở liên tục (hoặc mở quá lâu) sẽ gây thất thoát hơi lạnh, tủ phải chạy liên tục tiêu hao nhiều năng lượng. 
Cách tốt nhất, khi chuẩn bị bữa ăn, nên thực đơn trước để biết nấu món gì, cần đến nguyên liệu gì để khi mở tủ lạnh lấy sẽ không mất nhiều thời gian cũng như hạn chế số lần mở cửa tủ lạnh. Ngoài ra, nên sắp xếp thực phẩm một cách ngăn nắp, khoa học để khi mở tủ lạnh không mất nhiều thời gian lục tìm đồ.
KS Nguyễn Văn Linh (Trung tâm Dịch vụ Điện tử Minh Long)

Bình luận(0)