Điều hòa chạy tốn điện do cách bố trí nội thất?

Google News

(Kiến Thức) - Các yếu tố liên quan đến thiết kế, lắp đặt, bố trí các hạng mục trong phòng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến lượng điện tiêu thụ của điều hòa.

Hỏi: Những thiết kế, bố trí trong phòng có thể ảnh hưởng làm điều hòa chạy tốn điện hơn không? - Nguyễn Hồng Minh (Hà Nội).
Ảnh minh họa. 
KS Trương Văn Hùng, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Hùng Lâm: Các yếu tố liên quan đến thiết kế, lắp đặt, bố trí các hạng mục trong phòng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến lượng điện tiêu thụ của điều hòa. Ví dụ như sử dụng quá nhiều kính xung quanh phòng, nhất là ở những bức tường tiếp giáp phía ngoài nhà; phòng có nhiều cửa, hay khe hở; ánh nắng mặt trời chiếu trực diện vào phòng mà không có rèm che; sử dụng quạt hút phòng quá lớn; trần cách nhiệt kém... 
Dù cùng công suất làm lạnh, cùng diện tích phòng, nhưng đối với phòng cách nhiệt tốt thì nhiệt lượng bên ngoài xâm nhập vào phòng thấp hơn nên nhiệt độ giảm nhanh hơn khi máy hoạt động. Điều này đã làm cho máy hoạt động nhiều hơn dẫn đến tiêu hao nhiều điện hơn.
PV (ghi)

Bình luận(0)