Biến đổi khí hậu đe dọa nhiều nghề ở Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Biến đổi khí hậu sẽ gây ảnh hưởng đến một số ngành công nghiệp trọng điểm như khai thác than, dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm. 

Hỏi: Tôi nghe nói biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ gây ảnh hưởng tới một số ngành công nghiệp trọng điểm như khai thác than, dầu khí và chế biến lương thực, thực phẩm? Tại sao lại vậy? - Nguyễn Như Hà (Cần Thơ).
 
Tiến sĩ Nguyễn Thế Tưởng, Viện Tài nguyên Môi trường & Phát triển Bền vững: Chắc chắn rằng, BĐKH sẽ gây ảnh hưởng đến một số ngành công nghiệp trọng điểm như khai thác than, dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm. 
Ví dụ, khai thác than ở Quảng Ninh cũng như triển vọng khai thác ở đồng bằng sông Hồng vốn đã khó khăn về kỹ thuật, sẽ càng khó khăn hơn trong hoàn cảnh nước biển dâng, bão lụt nhiều hơn. Khai thác dầu khí ở các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm lục địa, công nghiệp lọc - hóa dầu ở Quảng Ngãi, Phú Yên... đều phải tăng thêm chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu máy móc, phương tiện khi gia tăng biến đổi khí hậu. 
Tương tự công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm cũng gặp nhiều trở ngại do những biến đổi bất thường về thời tiết đối với quá trình chế biến sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, chế biến hải sản, thủy sản.
PV (ghi)

Bình luận(0)