Xem công nhân Nga hối hả sửa chữa siêu hạm Nakhimov

Google News

(Kiến Thức) - Các công nhân Nga ở nhà máy Sevmash đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ nâng cấp tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov. 

Mời độc giả xem clip:

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov là chiếc thứ 3 thuộc lớp tàu Kirov - không kể tàu sân bay thì đây là lớp tàu chiến đấu mặt nước lớn nhất thế giới hiện nay với lượng giãn nước lên tới 28.000 tấn toàn tải - ngang ngửa tàu sân bay hạng nhẹ. Nakhimov được đưa vào phục vụ năm 1988.
Tuần dương hạm Nakhimov được trang bị một lò phản ứng hạt nhân với tua bin khí tăng áp cung cấp năng lượng hoạt động trong hàng chục năm liên tục.
Xem cong nhan Nga hoi ha sua chua sieu ham Nakhimov
 Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov (080).
Việc thực hiện nâng cấp con tàu khổng lồ này mất nhiều năm tranh cãi, chủ yếu do vấn đề kinh phí. Dẫu vậy, sau cùng từ tháng 12/2011 con tàu bắt đầu nhà máy Sevmash thực hiện nâng cấp và dự kiến công việc này sẽ kết thúc sau 2015.
Trước khi nâng cấp, tàu tuần dương Nakhimov được trang bị kho vũ khí đồ sộ gồm: 20 tên lửa hành trình siêu thanh P-700 Granit (tầm bắn 700km xa hơn, mạnh hơn P-800 Oniks), 96 tên lửa phòng không S-300F; 128 tên lửa phòng tầm thấp 9K95 Tor; 44 tên lửa phòng không tầm thấp OSA-MA; hỏa pháo 2 nòng 130mm; 8 pháo AK-630; 6 bệ pháo – tên lửa Kashtan; rocket và ngư lôi chống ngầm.
Sau nâng cấp, phần lớn vũ khí trên con tàu sẽ được thay thế bằng hệ thống vũ khí mới như tên lửa hành trình siêu âm P-800 Oniks hoặc 3M-54 Klub, tên lửa phòng không S-400, tổ hợp Pantsir trên hạm...
Hoàng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)