Hôm 20/3 vừa qua, Quân đội Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục xe thiết giáp ZBD 2000. Nguồn ảnh: CNMOD.Xe thiết giáp ZBD 2000 có khả năng chở theo tổng cộng 8 binh lính được vũ trang đầy đủ kèm theo kíp lái 3 người. Chiếc thiết giáp này còn có một phiên bản được xếp vào hàng xe tăng hạng nhẹ với trang bị pháo chính cỡ nòng lên đến 105 mm. Nguồn ảnh: CNMOD.Được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2006 bởi tập đoạn NORINCO của Trung Quốc, thiết giáp ZBD 2000 được sử dụng thay thế cho các xe lưỡng cư Type 63A. Nguồn ảnh: CNMOD.Điều đấy đồng nghĩa với việc các thiết giáp ZBD 2000 đều có khả năng lội nước rất tốt. Xe được trang bị động cơ 550 sức ngựa (phiên bản chở quân, phiên bản xe tặng hạng nhẹ có động cơ 1475 sức ngựa) và có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 65 km/h ở đất liền và 25 km/h dưới nước. Nguồn ảnh: CNMOD.Ngay sau khi đổ quân, ZBD 2000 (phiên bản chở quân) có thể tác cung cấp hỏa lực mạnh yểm trợ bộ binh với hệ thống pháo 30 mm ZPT-99. Nguồn ảnh: CNMOD.Phiên bản xe tăng hạng nhẹ ZBD 2000 còn được trang bị pháo chính cỡ nòng tới 105 mm cùng một súng 12,7 ly điều khiển tự động kèm theo hệ thống tên lửa chống tăng HJ-8 cho với tầm bắn tối đa lên tới 4 km. Nguồn ảnh: CNMOD.Việc một chiếc xe thiết giáp lưỡng cư lội nước có khả năng mang theo quân đổ bổ từ tàu há mồm vào tới tận đất liền và sau đó tiến sâu, làm nhiệm vụ tấn công yểm trợ cùng bộ binh sẽ mang lại lợi thế lớn về hỏa lực và làm giảm thiểu thương vong cho các lực lượng tấn công. Nguồn ảnh: CNMOD.Với tốc độ 25 km/h, thiết giáp ZBD 2000 tỏ ra rất cơ động khi di chuyển dưới nước. Nguồn ảnh: CNMOD.Ngoài khẩu pháo chính, các xe thiết giáp ZBD 2000 còn được trang bị một súng máy phòng không tự động 12,7 ly và một súng máy đồng trụng 7,62 mm. Nguồn ảnh: CNMOD.Với phần giáp mũi có độ nghiêng rất lớn hướng xuống dưới, chiếc xe tăng này có thể chịu đựng tốt trước hỏa lực từ các loại súng chống tăng thông dụng như RPG-7 khi bị bắn thẳng từ phía trước. Nguồn ảnh: CNMOD.
Hôm 20/3 vừa qua, Quân đội Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục xe thiết giáp ZBD 2000. Nguồn ảnh: CNMOD.
Xe thiết giáp ZBD 2000 có khả năng chở theo tổng cộng 8 binh lính được vũ trang đầy đủ kèm theo kíp lái 3 người. Chiếc thiết giáp này còn có một phiên bản được xếp vào hàng xe tăng hạng nhẹ với trang bị pháo chính cỡ nòng lên đến 105 mm. Nguồn ảnh: CNMOD.
Được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2006 bởi tập đoạn NORINCO của Trung Quốc, thiết giáp ZBD 2000 được sử dụng thay thế cho các xe lưỡng cư Type 63A. Nguồn ảnh: CNMOD.
Điều đấy đồng nghĩa với việc các thiết giáp ZBD 2000 đều có khả năng lội nước rất tốt. Xe được trang bị động cơ 550 sức ngựa (phiên bản chở quân, phiên bản xe tặng hạng nhẹ có động cơ 1475 sức ngựa) và có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 65 km/h ở đất liền và 25 km/h dưới nước. Nguồn ảnh: CNMOD.
Ngay sau khi đổ quân, ZBD 2000 (phiên bản chở quân) có thể tác cung cấp hỏa lực mạnh yểm trợ bộ binh với hệ thống pháo 30 mm ZPT-99. Nguồn ảnh: CNMOD.
Phiên bản xe tăng hạng nhẹ ZBD 2000 còn được trang bị pháo chính cỡ nòng tới 105 mm cùng một súng 12,7 ly điều khiển tự động kèm theo hệ thống tên lửa chống tăng HJ-8 cho với tầm bắn tối đa lên tới 4 km. Nguồn ảnh: CNMOD.
Việc một chiếc xe thiết giáp lưỡng cư lội nước có khả năng mang theo quân đổ bổ từ tàu há mồm vào tới tận đất liền và sau đó tiến sâu, làm nhiệm vụ tấn công yểm trợ cùng bộ binh sẽ mang lại lợi thế lớn về hỏa lực và làm giảm thiểu thương vong cho các lực lượng tấn công. Nguồn ảnh: CNMOD.
Với tốc độ 25 km/h, thiết giáp ZBD 2000 tỏ ra rất cơ động khi di chuyển dưới nước. Nguồn ảnh: CNMOD.
Ngoài khẩu pháo chính, các xe thiết giáp ZBD 2000 còn được trang bị một súng máy phòng không tự động 12,7 ly và một súng máy đồng trụng 7,62 mm. Nguồn ảnh: CNMOD.
Với phần giáp mũi có độ nghiêng rất lớn hướng xuống dưới, chiếc xe tăng này có thể chịu đựng tốt trước hỏa lực từ các loại súng chống tăng thông dụng như RPG-7 khi bị bắn thẳng từ phía trước. Nguồn ảnh: CNMOD.