Theo Military Today, Tarantula là phương tiện chi viện hỏa lực bọc thép do Indonesia và Hàn Quốc hợp tác chế tạo. Xe được phát triển dựa trên xe thiết giáp chở quân Black Fox của Hàn Quốc. Ảnh: Military TodayHợp đồng giữa 2 nước được ký kết vào năm 2009 để cung cấp 43 xe thiết giáp Tarantula để thử nghiệm và đánh giá. Số xe này được chuyển giao cho quân đội Indonesia vào năm 2011. Ảnh: Military TodayTarantula được chế tạo cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bộ binh, tấn công các công sự kiên cố, tòa nhà, hầm hào trú ẩn của đối phương. Xe cũng có khả năng tấn công các mục tiêu bọc thép nhẹ, nhưng không có khả năng tấn công xe tăng. Ảnh: Military TodayTarantula được bọc giáp với khả năng chịu được đạn xuyên giáp cỡ nòng 12,7 mm trên toàn bộ thân xe, mảnh đạn pháo nhỏ. Ê kíp vận hành xe gồm 3 người, chỉ huy, pháo thủ và lái xe. Ảnh: Military TodayTarantula được trang bị tháp pháo Cockeril CSE 90LP lắp pháo chính 90 mm do Bỉ sản xuất. Pháo có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau gồm đạn HE, đạn HEAT, đạn xuyên giáp động năng, đạn khói. Ảnh: Military TodayPháo được trang bị hệ thống ổn định 2 trục cùng máy tính đường đạn cho phép bắn chính xác trong khi đang di chuyển. Pháo có tầm bắn gián tiếp 6 km, tầm bắn trực tiếp khoảng 2 km. Ảnh: Military TodayNgoài ra, tháp pháo còn có súng máy đồng trục 7,62 mm , nóc tháp pháo có thể lắp súng máy 7,62 mm hoặc đại liên 12,7 mm. Ảnh: Military Today Xe thiết giáp chiến đấu Tarantula được trang bị động cơ diesel tăng áp công suất 400 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/h, dự trữ hành trình 600 km. Xe có khả năng lội nước với tốc độ 8 km/h. Ảnh: PindadTarantula được trang bị lốp run-flat có khả năng di chuyển ở tốc độ cao ngay khả khi bị bắn thủng. Tarantula sở hữu hệ thống hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, đem lại nhiều lợi thế chiến thuật trên chiến trường. Ảnh: Defence.pkMột phiên bản khác sử dụng tháp pháo 90 mm do Indonesia chế tạo dựa trên xe bọc thép chở quân Anoa được gọi là Badak. Tuy nhiên, điểm khác là phiên bản này không có khả năng lội nước. Ảnh: Defence.pkCông nghiệp quốc phòng Indonesia được đánh giá phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, công nghệ chế tạo các phương tiện bọc thép của xứ sở vạn đảo khá phát triển. Họ đã chế tạo thành công nhiều loại xe chiến đấu bọc thép hiện đại. Ảnh: Defence.pk
Theo Military Today, Tarantula là phương tiện chi viện hỏa lực bọc thép do Indonesia và Hàn Quốc hợp tác chế tạo. Xe được phát triển dựa trên xe thiết giáp chở quân Black Fox của Hàn Quốc. Ảnh: Military Today
Hợp đồng giữa 2 nước được ký kết vào năm 2009 để cung cấp 43 xe thiết giáp Tarantula để thử nghiệm và đánh giá. Số xe này được chuyển giao cho quân đội Indonesia vào năm 2011. Ảnh: Military Today
Tarantula được chế tạo cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bộ binh, tấn công các công sự kiên cố, tòa nhà, hầm hào trú ẩn của đối phương. Xe cũng có khả năng tấn công các mục tiêu bọc thép nhẹ, nhưng không có khả năng tấn công xe tăng. Ảnh: Military Today
Tarantula được bọc giáp với khả năng chịu được đạn xuyên giáp cỡ nòng 12,7 mm trên toàn bộ thân xe, mảnh đạn pháo nhỏ. Ê kíp vận hành xe gồm 3 người, chỉ huy, pháo thủ và lái xe. Ảnh: Military Today
Tarantula được trang bị tháp pháo Cockeril CSE 90LP lắp pháo chính 90 mm do Bỉ sản xuất. Pháo có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau gồm đạn HE, đạn HEAT, đạn xuyên giáp động năng, đạn khói. Ảnh: Military Today
Pháo được trang bị hệ thống ổn định 2 trục cùng máy tính đường đạn cho phép bắn chính xác trong khi đang di chuyển. Pháo có tầm bắn gián tiếp 6 km, tầm bắn trực tiếp khoảng 2 km. Ảnh: Military Today
Ngoài ra, tháp pháo còn có súng máy đồng trục 7,62 mm , nóc tháp pháo có thể lắp súng máy 7,62 mm hoặc đại liên 12,7 mm. Ảnh: Military Today
Xe thiết giáp chiến đấu Tarantula được trang bị động cơ diesel tăng áp công suất 400 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/h, dự trữ hành trình 600 km. Xe có khả năng lội nước với tốc độ 8 km/h. Ảnh: Pindad
Tarantula được trang bị lốp run-flat có khả năng di chuyển ở tốc độ cao ngay khả khi bị bắn thủng. Tarantula sở hữu hệ thống hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, đem lại nhiều lợi thế chiến thuật trên chiến trường. Ảnh: Defence.pk
Một phiên bản khác sử dụng tháp pháo 90 mm do Indonesia chế tạo dựa trên xe bọc thép chở quân Anoa được gọi là Badak. Tuy nhiên, điểm khác là phiên bản này không có khả năng lội nước. Ảnh: Defence.pk
Công nghiệp quốc phòng Indonesia được đánh giá phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, công nghệ chế tạo các phương tiện bọc thép của xứ sở vạn đảo khá phát triển. Họ đã chế tạo thành công nhiều loại xe chiến đấu bọc thép hiện đại. Ảnh: Defence.pk