Trung Quốc "khoe" bom lượn thông minh bay xa 150km

Google News

(Kiến Thức) - Bom lượn thông minh FT-12 của Trung Quốc được bổ sung thêm động cơ tên lửa nhỏ giúp tăng phạm vi hoạt động lên 150 km.

Sputnik cho biết, trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng IDEX 2017 đang diễn ra tại Abu Dhabi, UEA, Công ty Thương mại Không gian Vũ trụ quốc tế Long March đã giới thiệu mẫu bom lượn thông minh FT-12 nâng cấp với khả năng tấn công chính xác hơn.

Phiên bản FT-12 mới được bổ sung thêm động cơ tên lửa nhỏ có trọng lượng khoảng 5-10 kg giúp tăng phạm vi hoạt động. Động cơ này được thiết kế bởi các nhà khoa học Viện Công nghệ Phóng Trung Quốc. Khi thả bom ở tốc độ từ 601-997 km/h, bom FT-12 có thể đạt phạm vi hoạt động tới 150 km.

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của bom sẽ phụ thuộc vào độ cao khi thả cũng như trọng lượng của động cơ tăng cường. Bom thông minh FT-12 có trọng lượng 700 kg. Nó được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp giữa quán tính và định vị toàn cầu GPS. Bán kính lệch mục tiêu (CEP) được giới thiệu khoảng 20 m khi tấn công các mục tiêu cố định.

Trung Quoc
Bom lượn FT-2 của Trung Quốc trưng bày tại một cuộc triển lãm. Ảnh: Ausairpower 

Phiên bản cũ của bom lượn FT-12 đã được đưa vào sử dụng trong Không quân Trung Quốc vài năm trước và đã xuất khẩu cho một số khách hàng nước ngoài. Theo Jane’s Defence Weekly, phiên bản FT-12 mới được cho là hoàn thành một năm trước.

FT-12 là loại bom nặng nhất trong gia đình bom thông minh FT, trong đó FT-1/2 có trọng lượng 500 kg, FT-3/4 trọng lượng 250 kg, FT-5 trọng lượng 100 kg, FT-6 trọng lượng 250 kg có bổ sung thêm 2 cánh lượn. FT-7 trọng lượng 130 kg, FT-9/10 trọng lượng 50 và 25 kg dùng cho máy bay không người lái.

Quốc Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)