Thủ tướng Abe: Nhật sẽ đóng tàu tuần tra mới cho Việt Nam

Google News

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo quyết định cấp tàu tuần tra đóng mới theo đề nghị của phía Việt Nam.

Tại buổi họp báo tối 16/1 sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa an ninh, quốc phòng.
"Nhật Bản đã quyết định cấp tàu tuần tra đóng mới theo đề nghị của phía Việt Nam”, Thủ tướng Abe nói đồng thời cho biết Tokyo sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc nâng cao năng lực trên biển của Việt Nam.
Thu tuong Abe: Nhat se dong tau tuan tra moi cho Viet Nam
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. 
Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Abe “hoan nghênh việc đối thoại giữa các nước liên quan. Hai bên nhất trí rằng việc đối thoại cần được thực hiện theo luật pháp quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và sự kiềm chế” tại khu vực.
Năm ngoái, Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam 6 tàu đã qua sử dụng, hiện được Việt Nam vận hành. Các tàu này nằm trong gói viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam, trị giá 500 triệu yen nhằm hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh trên biển.
Thủ tướng Abe cũng cho biết hai nước nhất trí tăng cường hợp tác, tiếp tục tăng giao lưu ở các cấp, tiếp tục thúc đẩy Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tập trung vào hạ tầng chất lượng cao. Nhật Bản mong tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực vì hoà bình thịnh vượng khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay Nhật Bản là quốc gia cung cấp vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) lớn nhất, có lượng vốn Đầu tư Nước ngoài Trực tiếp (FDI) cao thứ hai tại Việt Nam. Nhật Bản và Việt Nam còn nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác trong các vấn đề như an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu.
"Tôi và Thủ tướng Abe đã đạt được nhiều nhận thức quan trọng trong cuộc hội đàm", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo. "Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế. Nhật Bản cam kết cấp thêm 1,05 tỷ USD vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Việt Nam".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Abe và người dân Nhật Bản, coi Nhật Bản là người bạn chí tình, lâu dài.
Trước họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Shinzo Abe đã dự lễ ký kết nhiều văn kiện giữa hai nước như Công hàm trao đổi Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7, Hiệp định vay Dự án Quản lý kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh (EMCC), Hợp đồng đầu tư Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.
Việt Nam là chặng cuối trong chuyến công du một loạt nước châu Á kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Abe. Trước đó, ông Abe đã thăm lần lượt Philippines, Australia và Indonesia, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Tokyo và các quốc gia quan trọng ở khu vực.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abe diễn ra trong hai ngày 16 và 17/1. Đây là lần thứ ba ông tới Việt Nam trên cương vị thủ tướng.
Theo Ngụy An/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)