Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: TASS.
Vào tháng 2 vừa rồi, phía Nga đã nhận được những tín hiệu đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của mình.
Nếu thỏa thuận này thành công, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nước thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ được phép mua tên lửa phòng không S-400 từ Nga.
Ra đời từ năm 2007, hệ thống tên lửa S-400 của Nga có giá tới 400 triệu USD cho mỗi tiểu đoàn tên lửa. Đây được xem là hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay, có phạm vi tác chiến đến 400km, có khả năng bắn hạ mọi mục tiêu trên không gồm cả tên lửa đạn đạo.
Hiện nay, Nga là quốc gia sở hữu nhiều S-400 nhất với 25 tiểu đoàn ở 12 trung đoàn. Dự tính đến năm 2020, người Nga sẽ triển khai 28 trung đoàn S-400, mỗi trung đoàn biên chế 2-3 tiểu đoàn. Về việc xuất khẩu S-400, hiện Trung Quốc là quốc gia duy nhất ngoài Nga đã ký mua được S-400 (khoảng 6 tiểu đoàn). Bên cạnh đó là vô số quốc gia đang xếp hàng muốn mua vũ khí tối tân này gồm Kazakhstan, Belarus, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Syria và theo một số nguồn tin là cả Việt Nam.
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: TASS.
Vào tháng 2 vừa rồi, phía Nga đã nhận được những tín hiệu đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của mình.
Nếu thỏa thuận này thành công, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nước thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ được phép mua tên lửa phòng không S-400 từ Nga.
Ra đời từ năm 2007, hệ thống tên lửa S-400 của Nga có giá tới 400 triệu USD cho mỗi tiểu đoàn tên lửa. Đây được xem là hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay, có phạm vi tác chiến đến 400km, có khả năng bắn hạ mọi mục tiêu trên không gồm cả tên lửa đạn đạo.
Hiện nay, Nga là quốc gia sở hữu nhiều S-400 nhất với 25 tiểu đoàn ở 12 trung đoàn. Dự tính đến năm 2020, người Nga sẽ triển khai 28 trung đoàn S-400, mỗi trung đoàn biên chế 2-3 tiểu đoàn. Về việc xuất khẩu S-400, hiện Trung Quốc là quốc gia duy nhất ngoài Nga đã ký mua được S-400 (khoảng 6 tiểu đoàn). Bên cạnh đó là vô số quốc gia đang xếp hàng muốn mua vũ khí tối tân này gồm Kazakhstan, Belarus, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Syria và theo một số nguồn tin là cả Việt Nam.