Thán phục: Singpore ra mắt xe chiến đấu bộ binh tối tân

Google News

(Kiến Thức) - Singapore vừa trình làng xe chiến đấu bộ binh được gọi là NGAV được trang bị giáp chắc chắn cùng trạm vũ khí điều khiển từ xa hiện đại.

"Đảo quốc sư tử" tuy có diện tích nhỏ bé nhưng công nghiệp quốc phòng rất phát triển, đặc biệt là công nghệ chế tạo các phương tiện chiến đấu bọc thép. Gần đây, công nghiệp quốc phòng Singapore vừa trình làng thêm mẫu xe chiến đấu bộ binh mới được gọi là NGAV.

Mẫu xe chiến đấu bộ binh NGAV được trình bày cho công chúng tại Nhà mở quân đội từ ngày 27-29/5. Loại xe chiến đấu bộ binh mới chưa có định danh cụ thể.

NGAV là viết tắt của cụm từ Xe chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo, đang được phát triển bởi Cơ quan Công nghệ và Khoa học về Quốc phòng (DSTA), phối hợp cùng với tập đoàn ST Technologies.

Theo Jane’s Defence Weekly, dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới được phát triển từ năm 2006. Nó sẽ thay thế cho xe bọc thép chở quân M113A2 Ultra, phiên bản M113 của Mỹ đang trở nên lỗi thời. Dòng xe thiết giáp mới sẽ hoạt động cùng với xe chiến đấu bộ binh Bionix.

Than phuc: Singpore ra mat xe chien dau bo binh toi tan
Nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh mới của Singapore. Ảnh: Jane's Defence Weekly 

Bộ Quốc phòng Singapore ngày 22/3 cho biết họ đã ký hợp đồng với ST Technologies để sản xuất xe chiến đấu bộ binh NGAV, quá trình giao hàng sẽ bắt đầu từ năm 2019. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này không tiết lộ số lượng xe được đặt mua.

Theo thông số kỹ thuật của NGAV do Bộ Quốc phòng Singapore cung cấp cho biết, NGAV có chiều dài 6,9 m, rộng 3,28 m, chiều cao tổng thể 3,2 m. Xe được vận hành bởi ê kíp 3 người gồm chỉ huy, lái xe và pháo thủ. Ngoài ra, xe có thể chở theo 8 binh lính với đầy đủ trang bị.

Nguyên mẫu được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa lắp pháo Mk44 30 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm cùng 8 ống phóng đạn khói gây nhiễu bố trí hai bên tháp pháo. Chỉ huy được trang bị hệ thống quan sát mục tiêu toàn cảnh và độc lập so với pháo thủ.

Hệ thống quan sát độc lập này cho phép chỉ huy hướng pháo vào mục tiêu tiềm năng cho pháo thủ, giúp nâng cao hiệu suất chiến đấu. Hệ thống cũng giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống trong trường hợp xạ thủ bị mất tầm nhìn.

Xe chiến đấu bộ binh NGAV được trang bị động cơ diesel MTU 8V-199 TE20, công suất 710 mã lực cùng hệ thống truyền động độc đáo cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h, dự trữ hành trình 500 km. Xe chiến đấu bộ binh NGAV cùng với các xe thiết giáp dòng Terrex sẽ giúp lực lượng mặt đất Singapore có sức mạnh tác chiến hàng đầu khu vực.

Quốc Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)