Tàu ngầm Type 209 bơi một mạch từ Đức tới Ai Cập

Google News

(Kiến Thức) - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ai Cập, tàu ngầm Type 209/1400 đầu tiên do Đức chế tạo theo đơn hàng của nước này đã cập cảng Alexandria. 

Tạp chí Jane's dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Ai Cập cho hay, tàu ngầm Type 209/1400 đã về tới quân cảng Alexandria sau chuyến hành trình dài chạy thẳng từ Đức về Ai Cập.
Chiếc tàu ngầm tấn công được đặt phiên hiệu S 41 (861) do hãng ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ở Keil, Đức chế tạo theo đơn hàng của Bộ Quốc phòng Ai Cập.
Tau ngam Type 209 boi mot mach tu Duc toi Ai Cap
 Type 209/1400 về tới cảng Alexandria. Nguồn ảnh: Jane's
Theo nguồn tin TKMS, Ai Cập đã đặt hàng 4 tàu ngầm Type 209/1400 với chiếc đầu tiên được hạ thủy vào tháng 12/2015. Tàu ngầm chính thức được bàn giao kỹ thuật cho Ai Cập vào ngày 12/12/2016 và sau đó được kíp lái hỗn hợp Ai Cập - Đức chỉ huy vượt kênh Kiel về quân cảng Alexandria từ ngày 28/3.
Tàu ngầm tấn công Type 209/1400 là phiên bản của lớp tàu ngầm động cơ diesel-điện Type 209 do Đức phát triển và bắt đầu sản xuất từ năm 1971. Đây được xem là dòng tàu ngầm bán chạy nhất thế giới hiện nay, vượt qua cả Kilo 877/636 của Nga.
Type 209/1400 có lượng giãn nước toàn tải 1.586 tấn khi lặn, dài 61,2m, trang bị 4 máy diesel công suất 5.000 mã lực cùng hệ thống pin điện. Tốc độ khi lặn lên tới 22 hải lý, dự trữ hành trình đến 20.000km khi nổi hoặc chỉ 700km khi lặn. Tàu ngầm được trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533mm có khả năng triển khai 14 ngư lôi hoặc tên lửa hành trình Harpoon.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)