Tàu ngầm Kilo Hải Phòng về tới Cam Ranh vào ngày mai?

Google News

Theo thông tin mới nhất, rạng sáng ngày 28/1, tàu vận tải siêu trường, siêu trọng Rolldock Star chở tàu ngầm Kilo Hải Phòng về đến cảng Cam Ranh - VN.

Tau ngam Kilo Hai Phong ve toi Cam Ranh vao ngay mai?
Tàu ngầm Hải Phòng của Việt Nam trong một lần thử nghiệm trước khi rời cảng Nga để về Việt Nam. Ảnh: Livejournal
Vào 2h4 UTC ngày 26/1 (tức 9h4, giờ Hà Nội), tàu vận tải Rolldock Star đã nhổ neo khởi hành rời cảng Singapore, chở tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng về cảng Cam Ranh của Việt Nam. Trước đó, tàu đã cập cảng Singapore lúc 17h29 ngày 25/1 UTC, (tức 0h29 ngày 26/1 theo giờ Hà Nội). Sau thời gian cập cảng và nhận tiếp tế nhu, yếu phẩm khoảng 9 tiếng, tàu tiếp tục hành trình về Việt Nam.
Tàu Rolldock Star nhổ neo rời cảng Kaliningrad, thành phố Saint Petersburg của Nga về Việt Nam vào rạng sáng ngày 26/12/2014. Dọc đường đi, tàu tạm dừng 2 khoảng thời gian ngắn để nhận tiếp vận ở cảng Tenerife của Tây Ban Nha và cảng Singapore.
Theo số liệu điều vận, tàu Rolldock Star chở tàu ngầm Hải Phòng sẽ cập cảng Cam Ranh lúc 18h ngày 27/1 giờ UTC, tức 1h ngày 28/1 theo giờ Hà Nội, hoàn tất chặng hành trình dài khoảng hơn 40 ngày từ về Việt Nam.
Trong khi tàu Kilo HQ-184 Hải Phòng sắp về đến Việt Nam thì chiếc tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam là Kilo HQ-186 Khánh Hòa cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm. Tàu Khánh Hòa vừa được hạ thủy ngày 28/12/2014.
Tau ngam Kilo Hai Phong ve toi Cam Ranh vao ngay mai?-Hinh-2
6 tàu ngầm Kilo hiện đại sẽ nâng sức mạnh của hải quân Việt Nam lên một tầm cao mới.
Trong một thông báo mới nhất của hãng tin Nga Interfax-AVN ngày 26/1, đại diện của nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi-Nga cho biết, chiếc tàu ngầm Kilo 636 thứ 5 của Việt Nam là HQ-186 Khánh Hòa sẽ bắt đầu tiến hành các thử nghiệm neo tại bến tàu nhà máy vào tháng 3 tới.
Hai tàu ngầm Kilo đầu tiên là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh đã chính thức gia nhập vào Lữ đoàn tàu ngầm 189 đóng tại cảng Cam Ranh vào hồi tháng 4/2014. Trong khi tàu ngầm Khánh Hòa chuẩn bị thử nghiệm neo ở nhà máy thì chiếc thứ 4 là Kilo HQ-185 Đà Nẵng cũng đang hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng để về Việt Nam. Dự kiến cuối năm nay, Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận chiếc thứ 5, tàu ngầm Khánh Hòa.
Hiện nay, chiếc thứ 6 là HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã được khởi đóng vào 28/5/2014 và sẽ được hạ thủy trong thời gian tới. Tàu sẽ được bàn giao cho Việt Nam chậm nhất là vào năm 2016.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu phương tiện tác chiến ngầm dưới đáy biển, hình thành lực lượng nòng cốt của binh chủng tàu ngầm thuộc hải quân Việt Nam, nâng sức mạnh bảo vệ chủ quyền của quốc gia lên tầm cao mới.
Theo Báo Đất Việt

Bình luận(0)