Tàu hộ vệ tên lửa Ấn Độ chiếc INS Ganga (F22) là tàu thuộc lớp Godavari do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới. Tàu được đóng tại cảng Mumbai, hạ thủy vào năm 1984 và được chính thức gia nhập biên chế lực lượng Hải quân Ấn Độ vào tháng 12/1985. Nguồn ảnh: Sina.Hôm 28/5 vừa qua, tàu khu trục INS Ganga của Ấn Độ đã thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của mình đến cảng Mumbai-nơi "chôn rau cắt rốn" của nó trước để chờ được loại biên. Đây chính thức là chuyến hải trình cuối cùng của tàu INS Ganga. Nguồn ảnh: Sina.Tàu khu trục INS Ganga của Ấn Độ là loại khu trục hạm cỡ nhỏ, nó có độ giãn nước chỉ 3850 tấn, chiều dài tổng thể 125 mét, lườn rộng 14,5 mét, mớm nước sâu 4,5 mét. Mặc dù vậy, tốc độ tối đa của INS Ganga cũng không lớn, chỉ 27 hải lý trên giờ tương đương với khoảng 50 km/h. Nguồn ảnh: Sina.Tầm hoạt động tối đa của INS Ganga vào khoảng 7200 km ở tốc độ hành trình 12 hải lý (22 km/h). Có thể nói, khu trục hạm INS Ganga của Hải quân Ấn Độ không có gì quá ấn tượng so với những con tàu cùng thời, thậm chí còn kém hơn. Nguồn ảnh: Sina.Điểm "ăn tiền" nhất của các khu trục hạm thuộc lớp Godavari đó là nó có một sân bay trực thăng cỡ lớn ở phía sau và một khoang chứa trực thăng, cho phép những khu trục hạm lớp này mang theo được tối đa 2 trực thăng, giúp mở rộng phạm vi kiểm soát và khả năng tác chiến. Nguồn ảnh: Sina.Ngoài ra, tàu còn được trang bị 4 ống phóng tên lửa đối hạm AShMs, 2 pháo 57 mm, 4 pháo nòng đôi tự động AK-230 và 6 ống phóng ngư lôi 324 mm. Nguồn ảnh: Sina.Từ năm 1972, phía Hải quân Ấn Độ đã bắt tay vào nghiên cứu phát triển một loại tàu khu trục cỡ nhỏ cho riêng mình. Công việc đó mất tới gần 10 năm và mãi tới tận năm 1981 mới hoàn thành. Nguồn ảnh: Sina.Phía Ấn Độ đã đóng 3 con tàu thuộc lớp Godavari này trong khoảng thời gian từ năm 1981 cho tới 1988 và đặt tên lần lượt là F20, F22 và F21. Chiếc có số hiệu F20 đã được Hải quân Ấn Độ cho về hưu từ năm 2015. Chiếc vừa mới được về hưu hôm 28/5 vừa rồi là chiếc F22. Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận về số phận của chiếc F21, tuy nhiên có thể nó cũng sẽ sớm được cho về hưu. Nguồn ảnh: Sina.
Tàu hộ vệ tên lửa Ấn Độ chiếc INS Ganga (F22) là tàu thuộc lớp Godavari do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới. Tàu được đóng tại cảng Mumbai, hạ thủy vào năm 1984 và được chính thức gia nhập biên chế lực lượng Hải quân Ấn Độ vào tháng 12/1985. Nguồn ảnh: Sina.
Hôm 28/5 vừa qua, tàu khu trục INS Ganga của Ấn Độ đã thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của mình đến cảng Mumbai-nơi "chôn rau cắt rốn" của nó trước để chờ được loại biên. Đây chính thức là chuyến hải trình cuối cùng của tàu INS Ganga. Nguồn ảnh: Sina.
Tàu khu trục INS Ganga của Ấn Độ là loại khu trục hạm cỡ nhỏ, nó có độ giãn nước chỉ 3850 tấn, chiều dài tổng thể 125 mét, lườn rộng 14,5 mét, mớm nước sâu 4,5 mét. Mặc dù vậy, tốc độ tối đa của INS Ganga cũng không lớn, chỉ 27 hải lý trên giờ tương đương với khoảng 50 km/h. Nguồn ảnh: Sina.
Tầm hoạt động tối đa của INS Ganga vào khoảng 7200 km ở tốc độ hành trình 12 hải lý (22 km/h). Có thể nói, khu trục hạm INS Ganga của Hải quân Ấn Độ không có gì quá ấn tượng so với những con tàu cùng thời, thậm chí còn kém hơn. Nguồn ảnh: Sina.
Điểm "ăn tiền" nhất của các khu trục hạm thuộc lớp Godavari đó là nó có một sân bay trực thăng cỡ lớn ở phía sau và một khoang chứa trực thăng, cho phép những khu trục hạm lớp này mang theo được tối đa 2 trực thăng, giúp mở rộng phạm vi kiểm soát và khả năng tác chiến. Nguồn ảnh: Sina.
Ngoài ra, tàu còn được trang bị 4 ống phóng tên lửa đối hạm AShMs, 2 pháo 57 mm, 4 pháo nòng đôi tự động AK-230 và 6 ống phóng ngư lôi 324 mm. Nguồn ảnh: Sina.
Từ năm 1972, phía Hải quân Ấn Độ đã bắt tay vào nghiên cứu phát triển một loại tàu khu trục cỡ nhỏ cho riêng mình. Công việc đó mất tới gần 10 năm và mãi tới tận năm 1981 mới hoàn thành. Nguồn ảnh: Sina.
Phía Ấn Độ đã đóng 3 con tàu thuộc lớp Godavari này trong khoảng thời gian từ năm 1981 cho tới 1988 và đặt tên lần lượt là F20, F22 và F21. Chiếc có số hiệu F20 đã được Hải quân Ấn Độ cho về hưu từ năm 2015. Chiếc vừa mới được về hưu hôm 28/5 vừa rồi là chiếc F22. Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận về số phận của chiếc F21, tuy nhiên có thể nó cũng sẽ sớm được cho về hưu. Nguồn ảnh: Sina.