Singapore giới thiệu tàu tuần tra tối tân tự đóng

Google News

(Kiến Thức) - Tàu tuần tra LMV do Singapore tự đóng được trang bị pháo hạm 76 mm, tên lửa phòng không Mica cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại.

Buổi lễ giới thiệu tàu tuần tra LMV được tổ chức vào ngày 5/5 tại căn cứ hải quân Changi. Tàu được đặt tên  RSS Independence, số hiệu 15. Đây là tàu đầu tiên được bàn giao cho Hải quân Singapore trong 8 tàu được đặt hàng để thay thế cho tàu tuần tra lớp Fearless sử dụng từ những năm 1990.

Chương trình tàu tuần tra thế hệ mới được Bộ Quốc  phòng Singapore giao cho tập đoàn ST Engineering thiết kế và chế tạo 8 tàu tuần tra mới. Sau đó ST Engineering giao lại cho công ty con ST Marine làm nhà thầu chính, ST Electronics cung cấp hệ thống điện tử và một số thiết bị liên quan.

Tàu tuần tra LMV của Singapore có thiết kế thủy động lực học khá hiện đại theo công nghệ tàng hình. Cột buồm chính có dạng kim tự tháp tròn. Đỉnh cột buồm lắp radar quét mạng pha điện tử chủ động NS-100 do tập đoàn Thales của Pháp chế tạo.

Radar NS-100 hoạt động ở băng tần S, nó được trang bị bộ vi xử lý tín hiệu tiên tiến đem lại khả năng phát hiện và nhận dạng mục tiêu với độ chính xác rất cao. Ngoài ra, tàu còn được trang bị radar dẫn đường Kelvin Hughes SharpEye. Hệ thống điều khiển hỏa lực STELOP COMPASS D, hệ thống chiến tranh điện tử STELOP.

Singapore gioi thieu tau tuan tra toi tan tu dong
 Tàu tuần tra LMV của Singapore. Ảnh: ST Marine.

Hệ thống vũ khí trên tàu khá mạnh gồm, pháo hạm tốc độ cao Oto Melara 76 mm Super Rapid. 2 trạm vũ khí điều khiển từ xa lắp súng máy hạng nặng 12,7 mm, 1 pháo 25 mm. Phía sau pháo chính được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa phòng không Mica VL, tầm bắn tối đa 20 km, tầm cao 7 km. Ngoài ra, tàu còn có 2 thiết bị âm thanh dùng để xua đuổi các tàu xâm nhập trái phép vùng biển nước này.

Đuôi tàu có sàn đáp khá rộng cho trực thăng, tuy nhiên không có nhà chứa do kích thước của tàu khá khiêm tốn. LMV có chiều dài 80 m, rộng 12 m, lượng choán nước toàn tải 1.250 tấn. Tàu được trang bị hệ thống động lực diesel kết hợp với tổng công suất 11.500 mã lực, tốc độ tối đa 27 hải lý/h, dự trữ hành trình 3.000 hải lý.

Tàu có thủy thủ đoàn chỉ 23 người, tối đa 30 người, điều đó cho thấy mức độ tự động hóa rất cao đối với các hoạt động trên tàu. Singapore là số ít quốc gia Đông Nam Á có thể tự sản xuất vũ khí cho quân đội trong nước. Đặc biệt, đảo quốc sư tử rất mạnh về công nghệ xe thiết giáp.

Quốc Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)