Quảng Ninh hạ thủy 2 tàu chở quân xuất khẩu sang châu Mỹ

Google News

Công ty đóng tàu Hạ Long vừa tổ chức hạ thủy 2 tàu chở quân Roro 5612 số 01 và 02 để xuất khẩu sang châu Mỹ.

Ngày 9/7 vừa qua, tại Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) đã tổ chức hạ thủy 2 tàu chở quân Roro 5612 số 01 và chiều 13-7, công ty tiếp tục hạ thủy thành công tàu chở quân Roro 5612 số 02.
Tàu chở quân Roro 5612 là loại tàu đổ bộ/ hậu cần do Tập đoàn Damen-Hà Lan thiết kế, cung cấp trang thiết bị và đầu tư tài chính, được đóng mới xuất khẩu cho Venezuela do cơ quan đăng kiểm DV-Pháp giám sát thi công.
Quang Ninh ha thuy 2 tau cho quan xuat khau sang chau My
 Hạ thủy thành công tàu chở quân Roro 5612 số 02.
Tàu đổ bộ/ hậu cần Roro 5612 có chiều dài 57,27m, rộng 12m, lượng giãn nước 600 tấn, tốc độ 10,4 hải lý/giờ. Tàu Roro 5612 thích hợp cho việc vận tải, tiếp tế đến các đảo, có thể mang theo các xe thiết giáp lội nước hạng nhẹ.
Theo kế hoạch 2 tàu Roro 5612 số 01 và số 02 sẽ được bàn giao xuất khẩu cho chủ tàu trong tháng 9 năm 2015, 2 chiếc còn lại sẽ bàn giao trong quý IV năm 2015. Hiện nay công ty đóng tàu Hạ Long cùng lúc thi công đóng mới 4 tàu chở quân Roro 5612 xuất khẩu, gia công toàn bộ hệ thống ống cho 5 tàu chở quân khác cũng xuất khẩu sang châu Mỹ, đóng mới 02 tàu dịch vụ dầu khí PSV 3.300 xuất khẩu theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Damen; đóng mới tàu cá vỏ thép cho ngư dân Quảng Ninh và một số tàu chuyên dụng chất lương cao khác.
Việc hợp tác với tập đoàn Damen để đóng các tàu đổ bộ như Damen Roro 5612 hay các tàu tuần tra còn mở hướng cho công nghiệp đóng tàu Việt Nam phát triển thêm đa dạng (ngoài việc đóng các tàu pháo, tàu tên lửa, tàu vận tải) tiến tới có thể đóng các tàu đổ bộ cỡ lớn dựa theo các mẫu tàu của tập đoàn Damen.
Theo Quân Đội Nhân Dân

Bình luận(0)