Trong chiến dịch giải vây Deir Ezzor, Quân đội Syria đã gần như sử dụng tất cả các hỏa lực mạnh nhất mà họ có từ pháo binh cho đến không quân. Và đáng sợ nhất trong số đó có thể kể tới các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uranga. Hình ảnh được cho là các tổ hợp BM-27 của Syria được triển khai gần Deir Ezzor. Nguồn ảnh: Reddit.Theo một vài nguồn tin, phía Syria hiện đang sở hữu khoảng 36 tổ hợp pháo phản lực BM-27 Uranga được phía Nga viện trợ cho những năm trở lại gần đây bên cạnh đó còn có cả các tổ hợp BM-21 "Grad". Nguồn ảnh: Oryx.Và từ đó cho tới nay BM-27 Uranga liên tục xuất hiện tại các chiến trường ác liệt nhất tại Syria từ khu vực miền núi, đồng bằng cho tới cả sa mạc. Từ đó ta có thể thấy hiệu quả tác chiến của loại pháo phản lực này mang lại. Nguồn ảnh: Twit.Không chỉ truyền thông Syria, mà cả truyền thông Nga cũng đăng tải hình ảnh BM-27 Uranga tại Syria như một lời nhắc nhở các thế lực chống lưng cho phiến IS về sức mạnh của Quân đội chính phủ Syria. Nguồn ảnh: RT.Hình ảnh pháo phản lực BM-27 Uranga khai hỏa trong một đợt giao tranh gần đây. Nguồn ảnh: BDB.Được biên chế vào trang bị của Quân đội Liên Xô từ năm 1975, pháo phản lực phóng loạt hạng nặng BM-27 Uranga còn có tên khác là 9P140 và được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của xe tải Zil-135. Nguồn ảnh: Military.Được coi là tổ hợp pháo phản lực đầu tiên được trang bị cánh đuôi giúp ổn định đường bay, BM-27 Uranga có tầm bắn tối đa lên tới 35 km, phóng hết toàn bộ cơ số đạn trong vòng 20 giây và bao phủ hỏa lực lên một diện tích rộng khoảng 4 héc-ta. Nguồn ảnh: Military.Được trang bị bệ pháo với 16 nòng, mỗi nòng cỡ 220mm, BM-27 Uranga chỉ cần tới 20 phút để có thể tái nạp đạn sau mỗi cú bắn và đi kèm với nó luôn là các tổ hợp xe nạp đạn chuyên dụng. Nguồn ảnh: Pinterest.Pháo phản lực BM-27 Uranga đòi hỏi kíp chiến đấu 6 người, có khả năng hoạt động liên tục trong phạm vi 500 km và có trọng lượng chiến đấu khoảng 20 tấn. Nguồn ảnh: Sputnik.Hiện tại, BM-27 Uranga đang nằm trong biên chế quân đội của khoảng 16 nước trên thế giới. Trong đó Nga nắm trong tay từ 500 tới 800 tổ hợp loại này, đứng sau Nga là Kazakhstan và Ukraine với lần lượt là 180 và 139 tổ hợp. Nguồn ảnh: Twitter.Hiện vẫn chưa rõ liệu trong tương lai phía Syria có được Nga cung cấp thêm các tổ hợp pháo phản lực tự hành BM-27 Uranga, thậm chí là BM-30 Smerch, BM-21 Grad hay không. Nguồn ảnh: Pinterest.
Trong chiến dịch giải vây Deir Ezzor, Quân đội Syria đã gần như sử dụng tất cả các hỏa lực mạnh nhất mà họ có từ pháo binh cho đến không quân. Và đáng sợ nhất trong số đó có thể kể tới các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uranga. Hình ảnh được cho là các tổ hợp BM-27 của Syria được triển khai gần Deir Ezzor. Nguồn ảnh: Reddit.
Theo một vài nguồn tin, phía Syria hiện đang sở hữu khoảng 36 tổ hợp pháo phản lực BM-27 Uranga được phía Nga viện trợ cho những năm trở lại gần đây bên cạnh đó còn có cả các tổ hợp BM-21 "Grad". Nguồn ảnh: Oryx.
Và từ đó cho tới nay BM-27 Uranga liên tục xuất hiện tại các chiến trường ác liệt nhất tại Syria từ khu vực miền núi, đồng bằng cho tới cả sa mạc. Từ đó ta có thể thấy hiệu quả tác chiến của loại pháo phản lực này mang lại. Nguồn ảnh: Twit.
Không chỉ truyền thông Syria, mà cả truyền thông Nga cũng đăng tải hình ảnh BM-27 Uranga tại Syria như một lời nhắc nhở các thế lực chống lưng cho phiến IS về sức mạnh của Quân đội chính phủ Syria. Nguồn ảnh: RT.
Hình ảnh pháo phản lực BM-27 Uranga khai hỏa trong một đợt giao tranh gần đây. Nguồn ảnh: BDB.
Được biên chế vào trang bị của Quân đội Liên Xô từ năm 1975, pháo phản lực phóng loạt hạng nặng BM-27 Uranga còn có tên khác là 9P140 và được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của xe tải Zil-135. Nguồn ảnh: Military.
Được coi là tổ hợp pháo phản lực đầu tiên được trang bị cánh đuôi giúp ổn định đường bay, BM-27 Uranga có tầm bắn tối đa lên tới 35 km, phóng hết toàn bộ cơ số đạn trong vòng 20 giây và bao phủ hỏa lực lên một diện tích rộng khoảng 4 héc-ta. Nguồn ảnh: Military.
Được trang bị bệ pháo với 16 nòng, mỗi nòng cỡ 220mm, BM-27 Uranga chỉ cần tới 20 phút để có thể tái nạp đạn sau mỗi cú bắn và đi kèm với nó luôn là các tổ hợp xe nạp đạn chuyên dụng. Nguồn ảnh: Pinterest.
Pháo phản lực BM-27 Uranga đòi hỏi kíp chiến đấu 6 người, có khả năng hoạt động liên tục trong phạm vi 500 km và có trọng lượng chiến đấu khoảng 20 tấn. Nguồn ảnh: Sputnik.
Hiện tại, BM-27 Uranga đang nằm trong biên chế quân đội của khoảng 16 nước trên thế giới. Trong đó Nga nắm trong tay từ 500 tới 800 tổ hợp loại này, đứng sau Nga là Kazakhstan và Ukraine với lần lượt là 180 và 139 tổ hợp. Nguồn ảnh: Twitter.
Hiện vẫn chưa rõ liệu trong tương lai phía Syria có được Nga cung cấp thêm các tổ hợp pháo phản lực tự hành BM-27 Uranga, thậm chí là BM-30 Smerch, BM-21 Grad hay không. Nguồn ảnh: Pinterest.