Quân đội Syria đem hệ thống phá mìn đánh quân nổi dậy

Google News

(Kiến Thức) - Đạn rocket lắp theo dây mìn tạo ra vụ nổ khủng khiếp trong thành phố diễn ra giao tranh giữa quân nổi dậy và quân chính phủ Syria.


Một đoạn clip chia sẻ trên trang mạng Youtube cho thấy, Quân đội Syria (SAA) đã sử dụng hệ thống quét mìn UR-77 (Liên Xô chế tạo) để tấn công quân nổi dậy trong một thành phố đang diễn ra giao tranh.
 Hệ thống UR-77 phóng đạn quét mìn.
UR-77 sử dụng khung bệ bánh xích của pháo tự hành 2S1 Gvozdika, trang bị đạn phản lực lắp theo dây mìn. Loại vũ khí này được thiết kế để phá các bãi mìn, tạo hành lang an toàn cho bộ binh và phương tiện cơ giới vượt qua.
Tuy nhiên, trong cuộc nội chiến ở Syria, UR-77 được vận dụng để tạo ra vụ nổ khủng khiếp, kéo dài tấn công các binh sĩ nổi dậy ẩn núp trong thành phố tạo điều kiện cho lực lượng quân chính phủ tiến công, giành lại quyền kiểm soát.
Hoàng Lê

Bình luận(0)