Nga trang bị tên lửa Kalibr cho tàu ngầm hạt nhân Antei

Google News

(Kiến Thức) - Các tàu ngầm hạt nhân Project 949A Antei sẽ được Nga sửa chữa nâng cấp để trang bị tổ hợp tên lửa hành trình tấn công cực mạnh Kalibr. 

Jane's dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay, Hải quân Nga sẽ tái trang bị cho 4 tàu ngầm hạt nhân Project 949A Antei (NATO gọi lòa Oscar II) hệ thống tên lửa hành trình Kalibr vào năm 2025.
Thứ trưởng đưa ra tuyên bố đáng quan tâm này trong cuộc viếng thăm nhà máy Zvezda ở Bolshoi Kamen, gần Vladivostok.
Nga trang bi ten lua Kalibr cho tau ngam hat nhan Antei
 Tàu ngầm hạt nhân Project 949A Antei mang tên Tomsk. Nguồn ảnh: Wikipedia
Dự kiến, chiếc đầu tiên được hiện đại hóa mang tên Irkutsk sẽ sẵn sàng chiến đấu vào năm 2021, theo sau đó sẽ là 3 chiếc "anh em" Omsk, Tomsk và Tver. Hệ thống tên lửa Kalibr sẽ thay thế vai trò của tên lửa hành trình chống hạm 3M45 Granit - một trong những loại tên lửa diệt hạm có kích thước lớn nhất thế giới hiện nay.
Project 949A Antei là thế hệ 2 thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình lớn nhất thế giới Project 949 Granit. Nó có lượng giãn nước toàn tải khi nổi lên tới 14.700 tấn và khi lặn là 19.400 tấn, dài 155m, rộng 18,2m, thủy thủ đoàn 107 người.
Nguyên bản vũ khí 949A Antei được trang bị bao gồm 24 tên lửa hành trình Granit (tầm phóng 700km); 4 ống phóng ngư lôi 533mm và 2 ống phóng 650mm cùng 28 quả ngư lôi, tên lửa chống tàu ngầm Tsakra hoặc Vodopad/Veder.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)