Nga: Liên Xô chưa bao giờ bán bom HAB-250 cho Syria

Google News

(Kiến Thức) - Người phát ngôn BQP Nga bác bỏ cáo buộc của HRW cho rằng tìm thấy mảnh bom hoa học do Liên Xô sản xuất ở tỉnh Idlib, Syria. 

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga rằng, Liên Xô chưa bao giờ xuất khẩu bom HAB-250 và cũng chưa bao giờ nhồi chất độc Sarin vào loại bom này.
Nga: Lien Xo chua bao gio ban bom HAB-250 cho Syria
 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Wikipedia
Tuyên bố của tướng Konashenkov được đưa ra sau khi Tổ chức Nhân quyền Thế giới (HRW) có trụ sở tại New York cáo buộc phát hiện mảnh bom hóa học Liên Xô sản xuất tại thị trấn Khan Sheykhun, tỉnh Idlib.
"Bom HAB-250 chưa bao giờ được xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ Liên Xô và Lực lượng Vũ trang Liên Xô đã tiêu hủy toàn bộ mà không có ngoại lệ nào vào những năm 1960", tướng Konashenkov nói.
Ngoài ra, vị này cũng cho biết thêm rằng bom HAB-250 chưa bao giờ được thiết kế để chứa các chất độc hóa học dùng trong chiến tranh hóa học.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)