Mạnh khủng khiếp tàu ngầm hạt nhân Yasen-M của Nga

Google News

(Kiến Thức) - Tàu ngầm hạt nhân Yasen-M của Hải quân Nga sở hữu kho tên lửa hành trình có thể đánh sâu vào đất liền 1.500-2.500km.

Hôm 31/3/2017, Hải quân Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M mang số hiệu Kazan 561. Đây là chiếc tàu ngầm thứ hai trong gói sáu chiếc cùng loại được Hải quân Nga đặt đóng nhằm nâng cao năng lực tấn công hạt nhân trên biển.
Theo công bố của Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm hạt nhân Kazan 561 có chiều dài 139m; rộng 13m; mớn nước khi nổi là 10m; lượng choán nước khi nổi của tàu là 8.600 tấn và khi lặn tối đa là 13.800 tấn; độ lặn sâu tối đa là 600m; tàu có tốc độ 16 hải lý/giờ khi lặn và 31 hải lý/giờ khi nổi; chở theo thủy thủ đoàn từ 85 đến 90 người.
Kazan 561 được trang bị 1 động cơ tuabin hơi với công suất khoảng 43.000 mã lực; 1 lò phản ứng hạt nhân làm nguội bằng nước OK-650V có công suất lên đến hơn 200MW, do đó tàu có thể hoạt động liên tục không giới hạn thời gian và phạm vi, chỉ phụ thuộc vào số lượng lương thực mang theo.
Manh khung khiep tau ngam hat nhan Yasen-M cua Nga
Tàu ngầm lớp Yasen. Ảnh: Wordpress.com 
Hệ thống vũ khí "khủng"
Kazan 561 thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Yasen-M - phiên bản nâng cấp của lớp Yasen, có độ ồn thấp, được trang bị 10 ống phóng thẳng đứng đa năng SM-346 cho phép triển khai đến 32 tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks hoặc 40 tên lửa hành trình Kalibr-PL hoặc thậm chí là tên lửa hành trình Kh-101 vốn thường trang bị trên máy bay Tu-95 hay Tu-160. 
- Tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr-PL là phiên bản của tổ hợp tên lửa danh tiếng Kalibr được phát triển để phóng từ tàu ngầm. Kalibr-PL không hẳn chỉ một loại tên lửa mà là một tổ hợp tên lửa với nhiều loại đạn dùng để chống tàu mặt nước và đặc biệt là tiến công sâu vào trong đất liền từ dưới mặt nước.
Tháng 10/2015, Nga đã khiến cả thế giới sửng sốt khi sử dụng tên lửa Kalibr bắn từ các tàu chiến ở Hạm đội Caspian tới tận Syria.
Theo một số nguồn tin, Kalibr-PL được trang bị đạn tên lửa chống hạm 3M54K có tầm phóng đến 660km, tốc độ bay siêu âm Mach 2,9; đạn tên lửa đối đất 3M14K có tầm phóng từ 1.500-2.500km, tốc độ bay cận âm.
Manh khung khiep tau ngam hat nhan Yasen-M cua Nga-Hinh-2
Tên lửa chống hạm Kalibr. Ảnh: Nationalinterest.org
- Tên lửa chống hạm P-800 Oniks: Đây là loại tên lửa hành trình siêu âm chống hạm sử dụng cho nội địa Nga do Tập đoàn NPO Mashinostroyeniya phát triển. Tên lửa này có phiên bản xuất khẩu là Yakhont đang được nhiều nước sử dụng mà trong đó có cả Việt Nam với các tổ hợp tên lửa bờ K-300P Bastion-P.
Ngoài ra, P-800 Oniks cũng được dùng làm nền tảng để phát triển tên lửa PJ-10 BrahMos do liên doanh hợp tác Nga và Ấn Độ phát triển.
P-800 Oniks có chiều dài 8,9m; đường kính 0,7m; đầu nổ nặng 200kg; tổng trọng lượng 3.000kg; sải cánh 1,7m; độ cao bay 5m so với mực nước biển; tốc độ siêu âm 2,5Mach.
Tên lửa P-800 Oniks sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng với tầm hoạt động lên tới 600km, trong khi đó phiên bản xuất khẩu chỉ đạt tầm hoạt động là 120 - 300km tùy thuộc vào từng biến thể và độ cao bay.
Bên cạnh bệ phóng thẳng đứng, tàu ngầm lớp Yasen-M còn được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533mm và 6 ống phóng ngư lôi 650mm cho phép triển khai nhiều loại ngư lôi và cả tên lửa - ngư lôi.

Lam Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)