Dự kiến tới giữa năm 2020, Không quân Mỹ sẽ cho những chiếc tiêm kích F-15 Eagle nghỉ hưu, và thay thế chúng lại là mẫu máy bay chiến đấu đa nặng hạng nhẹ F-16. Đây thực sự là quyết định khó hiểu khi người Mỹ lại có thể cho rằng F-16 sẽ là phương án tốt thay thế tiêm kích tầm xa, hạng nặng như F-15. Nguồn ảnh: Boeing.Theo lý giải của Không quân Mỹ, việc dùng F-16 thay thế chiến đấu cơ F-15 sẽ giúp giảm rất nhiều chi phí đào tạo phi công, qua đó có thể giúp phi công có thêm nhiều giờ bay huấn luyện hơn trên chiếc F-16 trước khi ra thực chiến. Nguồn ảnh: Aviation.Phía Không quân Mỹ cũng đề cập tới việc cần phải cho các phi công tiêm kích lái F-15 học chuyển loại ngay từ bây giờ để kịp với tiến độ loại bỏ hoàn toàn hàng trăm chiếc F-15C/D vào năm 2020. Nguồn ảnh: Military.Hiện Không quân Mỹ có trong biên chế 254 chiếc tiêm kích hạng nặng F-15C/D. Nguồn ảnh: USAF.Trước khi F-22 ra đời, F-15 Eagle là tiêm kích số một của Không quân Mỹ. Nó được xem là mẫu chiến đấu cơ bất bại trên thế giới khi chưa có một thất bại nào trong lịch sử tham chiến, trong khi nó đã lập được khoảng 100 chiến công. Có thể nói, F-15 là tiêm kích thế hệ 4 giàu thành tích nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Windblueyonder.F-15 là chiến đấu cơ một chỗ ngồi, có chiều dài 19,43 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 30,8 tấn và tốc độ tối đa lên tới Mach 2,5+ tương đương với khoảng trên 2665 km/h. Nguồn ảnh: Aviation.F-15 nổi bật với độ tin cậy cao, sức tải lớn, cơ động tuyệt vời, radar mạnh. Đặc biệt là khả năng sống sót cao kể cả khi bị mất một bên cánh. Đó là vụ tai nạn xảy ra ngày 1/5/1983, trong một cuộc huấn luyện không chiến của Không quân Israel, một chiếc F-15D đã va phải tiêm kích F-4 khiến cánh phải máy bay bị xé rách khoảng 60cm khỏi thân. Trong những tình huống này, phi công gần như chỉ có nước nhảy dù, thế nhưng với chiếc F-15, bằng một cách thần kỳ, phi công đã nhanh chóng kiểm soát được máy bay, ra khỏi trang thái chòng chành rồi hạ cánh an toàn. Nguồn ảnh: Scout.Tổng cộng đã có khoảng 1.200 chiếc chiến đấu cơ F-15 các loại được sản xuất, một số nước sử dụng nhiều chiến đấu cơ F-15 trong biên chế của mình bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Israel. Nguồn ảnh: Aviation.
Dự kiến tới giữa năm 2020, Không quân Mỹ sẽ cho những chiếc tiêm kích F-15 Eagle nghỉ hưu, và thay thế chúng lại là mẫu máy bay chiến đấu đa nặng hạng nhẹ F-16. Đây thực sự là quyết định khó hiểu khi người Mỹ lại có thể cho rằng F-16 sẽ là phương án tốt thay thế tiêm kích tầm xa, hạng nặng như F-15. Nguồn ảnh: Boeing.
Theo lý giải của Không quân Mỹ, việc dùng F-16 thay thế chiến đấu cơ F-15 sẽ giúp giảm rất nhiều chi phí đào tạo phi công, qua đó có thể giúp phi công có thêm nhiều giờ bay huấn luyện hơn trên chiếc F-16 trước khi ra thực chiến. Nguồn ảnh: Aviation.
Phía Không quân Mỹ cũng đề cập tới việc cần phải cho các phi công tiêm kích lái F-15 học chuyển loại ngay từ bây giờ để kịp với tiến độ loại bỏ hoàn toàn hàng trăm chiếc F-15C/D vào năm 2020. Nguồn ảnh: Military.
Hiện Không quân Mỹ có trong biên chế 254 chiếc tiêm kích hạng nặng F-15C/D. Nguồn ảnh: USAF.
Trước khi F-22 ra đời, F-15 Eagle là tiêm kích số một của Không quân Mỹ. Nó được xem là mẫu chiến đấu cơ bất bại trên thế giới khi chưa có một thất bại nào trong lịch sử tham chiến, trong khi nó đã lập được khoảng 100 chiến công. Có thể nói, F-15 là tiêm kích thế hệ 4 giàu thành tích nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Windblueyonder.
F-15 là chiến đấu cơ một chỗ ngồi, có chiều dài 19,43 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 30,8 tấn và tốc độ tối đa lên tới Mach 2,5+ tương đương với khoảng trên 2665 km/h. Nguồn ảnh: Aviation.
F-15 nổi bật với độ tin cậy cao, sức tải lớn, cơ động tuyệt vời, radar mạnh. Đặc biệt là khả năng sống sót cao kể cả khi bị mất một bên cánh. Đó là vụ tai nạn xảy ra ngày 1/5/1983, trong một cuộc huấn luyện không chiến của Không quân Israel, một chiếc F-15D đã va phải tiêm kích F-4 khiến cánh phải máy bay bị xé rách khoảng 60cm khỏi thân. Trong những tình huống này, phi công gần như chỉ có nước nhảy dù, thế nhưng với chiếc F-15, bằng một cách thần kỳ, phi công đã nhanh chóng kiểm soát được máy bay, ra khỏi trang thái chòng chành rồi hạ cánh an toàn. Nguồn ảnh: Scout.
Tổng cộng đã có khoảng 1.200 chiếc chiến đấu cơ F-15 các loại được sản xuất, một số nước sử dụng nhiều chiến đấu cơ F-15 trong biên chế của mình bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Israel. Nguồn ảnh: Aviation.