Được sản xuất bởi các kỹ sư phát xít Đức trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai, khẩu súng máy nòng cong thực chất là một biến thể của khẩu Sturmgewehr 44 được ra đời nhằm giúp binh lính nhắm bắn chính xác mà không cần phải thò đầu ra khỏi chiến hào. Nguồn ảnh: Popular.Khẩu súng máy nòng cong của Phát Xít Đức này có nhiều phiên bản khác nhau với độ cong nòng súng là 30 độ, 45 độ, 60 độ và 90 độ, tùy từng hoàn cảnh tác chiến mà binh lính có thể sử dụng các loại nòng có độ cong khác nhau. Nguồn ảnh: Reddit.Mặc dù vậy, do sự "vô dụng" của hệ thống này nên đến nay chỉ còn một vài phiên bản còn sót lại được trưng bày trong các viện bảo tàng lớn ở châu Âu. Nguồn ảnh: Wikiwand.Để có thể sử dụng khẩu súng này một cách chính xác, các kỹ sư Đức đã thiết kế ra một hệ thống ngắm quang học có cấu tạo với kính quan sát được lắp đặt trên các xe tăng, tuy nhiên hệ thống này có tấm nhìn quá thấp, khiến binh lính khó tác chiến hơn so với việc thò hẳn đầu lên khỏi chiến hào và nhìn trực tiếp thấy đối phương. Nguồn ảnh: WW2live.Chưa kể, hệ thống nòng cong này còn khiến việc kiểm soát độ giật của súng trở nên cực kỳ khó khăn vì bây giờ súng sẽ nảy chếch về phía sau chứ không nảy thẳng vào vai người bắn như trước nữa. Nguồn ảnh: James.Các hệ thống nòng cong này đều có thể tháo ra khỏi khẩu Sturm 44 một cách dễ dàng, điều đó khiến cho binh lính không còn mấy mặn mà với thiết kế nòng cong vướng víu và phiền phức này nữa mà thường sẽ vứt nó đi để sử dụng khẩu Sturm 44 một cách bình thường. Nguồn ảnh: Pastebin.Ngoài khả năng bắn từ dưới chiến hào lên, đây còn là khẩu súng đầu tiên trên thế giới có khả năng bắn qua góc khuất, rõ ràng các kỹ sư Đức đã đi trước thời đại hàng vài chục năm, tuy nhiên do rào cản của các loại công nghệ thời bấy giờ nên ý tưởng của họ thường không thể thành công và được nhân rộng trên quy mô lớn. Nguồn ảnh: .Youtube.Cấu tạo của hệ thống nòng cong này rất đơn giản, nòng cong sẽ nắn viên đạn di chuyển theo hướng khác thay vì bay thẳng ra khỏi đoạn nòng thẳng như thông thường, tuy nhiên do phải bẻ cong nòng nên tại điểm con sẽ có kích thước lớn hơn viên đạn, khiến viên đạn bay ra khỏi nòng sẽ yếu hơn thông thường và không giữ được độ chính xác ban đầu. Nguồn ảnh: Youtube.Ngày nay các loại súng nòng cong đã được phát triển khá hiện đại với hệ thống ngắm bắn bằng camera giúp binh lính có thể tiêu diệt mục tiêu mà không cần phải lộ mặt, và ý tưởng của các khẩu súng hiện đại đó vốn đã được người Đức hiện thực hóa từ cách đây hơn 70 năm, chỉ có điều họ đã không thành công. Nguồn ảnh: Imgur.
Được sản xuất bởi các kỹ sư phát xít Đức trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai, khẩu súng máy nòng cong thực chất là một biến thể của khẩu Sturmgewehr 44 được ra đời nhằm giúp binh lính nhắm bắn chính xác mà không cần phải thò đầu ra khỏi chiến hào. Nguồn ảnh: Popular.
Khẩu súng máy nòng cong của Phát Xít Đức này có nhiều phiên bản khác nhau với độ cong nòng súng là 30 độ, 45 độ, 60 độ và 90 độ, tùy từng hoàn cảnh tác chiến mà binh lính có thể sử dụng các loại nòng có độ cong khác nhau. Nguồn ảnh: Reddit.
Mặc dù vậy, do sự "vô dụng" của hệ thống này nên đến nay chỉ còn một vài phiên bản còn sót lại được trưng bày trong các viện bảo tàng lớn ở châu Âu. Nguồn ảnh: Wikiwand.
Để có thể sử dụng khẩu súng này một cách chính xác, các kỹ sư Đức đã thiết kế ra một hệ thống ngắm quang học có cấu tạo với kính quan sát được lắp đặt trên các xe tăng, tuy nhiên hệ thống này có tấm nhìn quá thấp, khiến binh lính khó tác chiến hơn so với việc thò hẳn đầu lên khỏi chiến hào và nhìn trực tiếp thấy đối phương. Nguồn ảnh: WW2live.
Chưa kể, hệ thống nòng cong này còn khiến việc kiểm soát độ giật của súng trở nên cực kỳ khó khăn vì bây giờ súng sẽ nảy chếch về phía sau chứ không nảy thẳng vào vai người bắn như trước nữa. Nguồn ảnh: James.
Các hệ thống nòng cong này đều có thể tháo ra khỏi khẩu Sturm 44 một cách dễ dàng, điều đó khiến cho binh lính không còn mấy mặn mà với thiết kế nòng cong vướng víu và phiền phức này nữa mà thường sẽ vứt nó đi để sử dụng khẩu Sturm 44 một cách bình thường. Nguồn ảnh: Pastebin.
Ngoài khả năng bắn từ dưới chiến hào lên, đây còn là khẩu súng đầu tiên trên thế giới có khả năng bắn qua góc khuất, rõ ràng các kỹ sư Đức đã đi trước thời đại hàng vài chục năm, tuy nhiên do rào cản của các loại công nghệ thời bấy giờ nên ý tưởng của họ thường không thể thành công và được nhân rộng trên quy mô lớn. Nguồn ảnh: .Youtube.
Cấu tạo của hệ thống nòng cong này rất đơn giản, nòng cong sẽ nắn viên đạn di chuyển theo hướng khác thay vì bay thẳng ra khỏi đoạn nòng thẳng như thông thường, tuy nhiên do phải bẻ cong nòng nên tại điểm con sẽ có kích thước lớn hơn viên đạn, khiến viên đạn bay ra khỏi nòng sẽ yếu hơn thông thường và không giữ được độ chính xác ban đầu. Nguồn ảnh: Youtube.
Ngày nay các loại súng nòng cong đã được phát triển khá hiện đại với hệ thống ngắm bắn bằng camera giúp binh lính có thể tiêu diệt mục tiêu mà không cần phải lộ mặt, và ý tưởng của các khẩu súng hiện đại đó vốn đã được người Đức hiện thực hóa từ cách đây hơn 70 năm, chỉ có điều họ đã không thành công. Nguồn ảnh: Imgur.