Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN

Google News

Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN năm nay được xem là một trong những hoạt động quan trọng của Hải quân ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN.

Sáng 19-11, tại khách sạn Dusit Thani Pattaya, Thái Lan đã diễn ra Lễ khai mạc chuỗi sự kiện: Duyệt binh tàu quốc tế 2017 (IFR 2017), Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 11 (ANCM-11) và Diễn tập đa phương Hải quân ASEAN lần thứ nhất (AMNEX-1). Đây được coi là những hoạt động quan trọng nhất trong năm 2017 của Hải quân các nước ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự các hội nghị.
Khai mac Hoi nghi Tu lenh Hai quan cac nuoc ASEAN
Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan phát biểu khai mạc 
Các hoạt động chính thức và bên lề trong chuỗi sự kiện này diễn ra từ ngày 13 đến 22-11, điểm nhấn nổi bật là hoạt động Duyệt binh tàu quốc tế vào ngày 20-11 do Thủ tướng Thái Lan chủ trì với sự tham gia của 38 tàu hải quân từ 20 nước tới tham dự. Tàu 012-Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ AMNEX-1 và IFR 2017.
Phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan nhấn mạnh: Đây là dịp để Hải quân các nước ASEAN khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, sự ổn định và sẵn sàng cùng nhau đối phó với các mối đe dọa và thách thức chung ở khu vực. Hải quân các nước ASEAN sẽ tiếp tục là một lực lượng tích cực trong xử lý những vấn đề ở các nước và khu vực khác nhau trong tương lai.
Khai mac Hoi nghi Tu lenh Hai quan cac nuoc ASEAN-Hinh-2
Quang cảnh hội nghị 
Ngay sau lễ khai mạc, Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 11 với chủ đề “Bảo vệ và giữ gìn môi trường biển” đã diễn ra với sự tham dự của Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự và phát biểu tại ANCM-11.
Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN nhằm tăng cường hợp tác giữa Hải quân các nước ASEAN để bảo vệ hiệu quả môi trường biển trước nhiều mối đe dọa. Tại hội nghị, Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN đã đề xuất nhiều sáng kiến và chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ và gìn giữ môi trường biển.
Phát biểu khai mạc Hội nghị ANCM-11, Đô đốc Naris Pratoomsuwan, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho rằng: Sự tham gia của Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN không chỉ cho thấy sự đoàn kết của Hải quân ASEAN mà còn chứng minh sức mạnh của sự đoàn kết và mong muốn sát cánh bên nhau cả ở hiện tại và tương lai. ANCM lần thứ 11 là diễn đàn quan trọng để Hải quân các nước ASEAN trao đổi quan điểm, thảo luận, tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như khám phá những lợi ích chung. Trong đó, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển là một vấn đề không kém phần quan trọng.
Khai mac Hoi nghi Tu lenh Hai quan cac nuoc ASEAN-Hinh-3
 Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam cho rằng: Hiện nay môi trường biển đang phải đối mặt với nhiều thách thức phi truyền thống. Tốc độ gia tăng dân số của nhiều quốc gia ngày càng tăng, nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao trong bối cảnh nguồn tài nguyên đất liền ngày càng cạn kiệt. Các quốc gia đều thúc đẩy khuynh hướng tiến ra biển, khai thác từ biển, làm giàu từ biển nhưng đi kèm với nó là các phương thức khai thác thiếu bền vững, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường.
Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã nêu 4 thách thức cơ bản đối với môi trường biển mà rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang phải đối mặt, bao gồm: Ô nhiễm môi trường biển có nguồn gốc từ đất liền và từ biển; phá hủy nơi cứ trú tự nhiên của sinh vật biển; khai thác, đánh bắt cá trái phép, quá mức; tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, bão lũ.
Theo Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, để bảo vệ, giữ gìn môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nguồn sống cho người dân thì các quốc gia cần quan tâm đến khai thác, sử dụng có hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm tài nguyên biển. Trước hết, các nước cần hạn chế tối đa việc đánh bắt cá trái phép, mang tính tận diệt, sử dụng chất nổ hủy hoại môi trường biển. Các quốc gia, vùng lãnh thổ phải khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng; tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm biển, nhất là từ các hoạt động du lịch, hàng hải, khoan, thăm dò, khai thác-vận chuyển dầu khí, khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, thải đổ bùn nạo vét luồng giao thông, công trình biển...
Bên cạnh việc hạn chế và khắc phục việc hủy hoại, ô nhiễm tài nguyên biển, các quốc gia cần xây dựng các cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, thảm họa; chống xói lở bờ biển để bảo vệ dân cư, đối phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh quan trắc, phân tích môi trường biển để cung cấp dữ liệu thông tin khoa học phục vụ cho việc sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam cũng hoan nghênh Hải quân Thái Lan đã có Trung tâm bảo tồn và phát triển rùa, bởi rùa biển đóng góp một phần quan trọng vào phát triển hệ sinh thái biển.
Khai mac Hoi nghi Tu lenh Hai quan cac nuoc ASEAN-Hinh-4
 Tư lệnh Hải quân Thái Lan tặng quà lưu niệm Tư lệnh Hải quân Việt Nam
Hội nghị cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa Hải quân các nước trong lĩnh vực bảo vệ và gìn giữ môi trường biển. Bày tỏ quan ngại trước thực trạng suy thoái môi trường biển và ven biển, Đô đốc Naris Pratoomsuwan cho rằng Hải quân các nước ASEAN cần nhận thức được vấn đề để cùng hợp tác đối phó với thách thức chung không của riêng nước nào.
Bên lề hội nghị Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã gặp gỡ song phương với Tư lệnh Hải quân Singapore, Nhật; Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ.
Khai mac Hoi nghi Tu lenh Hai quan cac nuoc ASEAN-Hinh-5
 Tư lệnh Hải quân các nước Asean chụp ảnh lưu niệm
Theo Vũ Hưởng/Báo Hải quân Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)