Trận chiến nước Anh hay còn gọi là "không chiến tại Anh Quốc" là một trận đánh trên không dai dẳng giữa Đức Quốc xã và Anh Quốc vào mùa hè-thu năm 1940 trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Mục tiêu của phát xít Đức trong cuộc chiến này là nhằm giành lấy ưu thế trên không trước Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trước khi mở cuộc đổ bộ của hải quân và lính dù Đức. Tuy nhiên, tham vọng của phát xít Đức đã thất bại hoàn toàn. Nguồn ảnh: WHOTrong ảnh, binh sĩ RAF đang tìm hiểu buồng lái một chiếc tiêm kích Bf 109E-4 của phát xít Đức hạ cánh trên đồi Broom, Kent lúc 9h30 sáng ngày 25/10/1940. Phi công điều khiển máy bay bị bắt làm tù bình. Nguồn ảnh: WHOPhần thân máy bay ném bom He 111 đang được đưa khỏi vị trí gặp nạn, tháng 10/1940. Nguồn ảnh: WHONgười dân và cảnh sát đang tìm hiểu một chiếc Bf 109E-1 rơi gần Lewes ở Sussex, ngày 12/8/1940. Không rõ nguyên nhân gì đã khiến chiếc Bf 109E-1 gặp nạn. Nguồn ảnh: WHOTiêm kích Bf 109E-1 rơi gần trang trại Little Grange ở Essex, ngày 8/10/1940. Nguồn ảnh: WHOCác nữ sinh ngồi trên cánh máy bay ném bom của phát xít gặp nạn rơi gần nhà mình. Nguồn ảnh: WHOCác binh sĩ ngồi trên thân máy bay ném bom He 111 trên một con phố ở đâu đó miền Đông Nam nước Anh, ngày 10/10/1940. Nguồn ảnh: WHOCác binh sĩ chụp ảnh trên một chiếc phi cơ tiêm kích Bf 109E-4 gặp nạn ở Đông Langdon, ngày 24/8/1940. Nguồn ảnh: WHOBinh sĩ RAF kiểm tra xác một chiếc máy bay ném bom He 111H ở Susex, ngày 11/7/1940. Nguồn ảnh: WHOPhần còn lại của máy bay ném bom Fiat BR.20M thuộc Không quân phát xít Italy rơi vào tháng 9/1940. Nguồn ảnh: WHOTiêm kích Fiat C.R. 42 Falcon rơi gần Lowestoft vào lúc 14h30 chiều ngày 11/11/1940. Nguồn ảnh: WHOTheo một số thống kể, tổng cộng Không quân phát xít Italy và Đức mất tới 1.887 máy bay trên tổng số 2.550 chiếc tham chiến, 2.698 phi hành đoàn tử vong, 967 phi công bị bắt và 638 người chết mất xác. Về phía Anh, lực lượng chỉ tổn thất 1.547 chiếc trên tổng số 1.963 chiếc tham chiến, 544 người tử vong, 422 phi công bị thương. Trong ảnh, bãi chứa xác các máy bay Đức gồm Me 109E, He 111 và Ju 88A. Nguồn ảnh: WHO
Trận chiến nước Anh hay còn gọi là "không chiến tại Anh Quốc" là một trận đánh trên không dai dẳng giữa Đức Quốc xã và Anh Quốc vào mùa hè-thu năm 1940 trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Mục tiêu của phát xít Đức trong cuộc chiến này là nhằm giành lấy ưu thế trên không trước Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trước khi mở cuộc đổ bộ của hải quân và lính dù Đức. Tuy nhiên, tham vọng của phát xít Đức đã thất bại hoàn toàn. Nguồn ảnh: WHO
Trong ảnh, binh sĩ RAF đang tìm hiểu buồng lái một chiếc tiêm kích Bf 109E-4 của phát xít Đức hạ cánh trên đồi Broom, Kent lúc 9h30 sáng ngày 25/10/1940. Phi công điều khiển máy bay bị bắt làm tù bình. Nguồn ảnh: WHO
Phần thân máy bay ném bom He 111 đang được đưa khỏi vị trí gặp nạn, tháng 10/1940. Nguồn ảnh: WHO
Người dân và cảnh sát đang tìm hiểu một chiếc Bf 109E-1 rơi gần Lewes ở Sussex, ngày 12/8/1940. Không rõ nguyên nhân gì đã khiến chiếc Bf 109E-1 gặp nạn. Nguồn ảnh: WHO
Tiêm kích Bf 109E-1 rơi gần trang trại Little Grange ở Essex, ngày 8/10/1940. Nguồn ảnh: WHO
Các nữ sinh ngồi trên cánh máy bay ném bom của phát xít gặp nạn rơi gần nhà mình. Nguồn ảnh: WHO
Các binh sĩ ngồi trên thân máy bay ném bom He 111 trên một con phố ở đâu đó miền Đông Nam nước Anh, ngày 10/10/1940. Nguồn ảnh: WHO
Các binh sĩ chụp ảnh trên một chiếc phi cơ tiêm kích Bf 109E-4 gặp nạn ở Đông Langdon, ngày 24/8/1940. Nguồn ảnh: WHO
Binh sĩ RAF kiểm tra xác một chiếc máy bay ném bom He 111H ở Susex, ngày 11/7/1940. Nguồn ảnh: WHO
Phần còn lại của máy bay ném bom Fiat BR.20M thuộc Không quân phát xít Italy rơi vào tháng 9/1940. Nguồn ảnh: WHO
Tiêm kích Fiat C.R. 42 Falcon rơi gần Lowestoft vào lúc 14h30 chiều ngày 11/11/1940. Nguồn ảnh: WHO
Theo một số thống kể, tổng cộng Không quân phát xít Italy và Đức mất tới 1.887 máy bay trên tổng số 2.550 chiếc tham chiến, 2.698 phi hành đoàn tử vong, 967 phi công bị bắt và 638 người chết mất xác. Về phía Anh, lực lượng chỉ tổn thất 1.547 chiếc trên tổng số 1.963 chiếc tham chiến, 544 người tử vong, 422 phi công bị thương. Trong ảnh, bãi chứa xác các máy bay Đức gồm Me 109E, He 111 và Ju 88A. Nguồn ảnh: WHO