Theo Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hôm 18/8 vừa rồi tàu ngầm tấn công hạt nhân Severodvinsk của nước này vừa phóng thử thành công tên lửa hành trình Kalibr tấn công một mục tiêu giả định cách đó 600km trên vùng Biển Barents. Được biết đây không phải lần đầu tiên Hải quân Nga thử nghiệm Kalibr với các tàu ngầm hạt nhân của mình. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Tàu ngầm hạt nhân tham gia vụ thử nghiệm trên là Severodvinsk, tàu ngầm tấn công hạt nhân duy nhất thuộc lớp Yasen của Nga đang được biên chế cho Hạm đội Biển Bắc. Hình ảnh tên lửa Kalibr được phóng đi từ Severodvinsk hôm 18/8 vừa rồi. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Tàu ngầm Severodvinsk là một trong những tàu ngầm có thời gian đóng mới lâu nhất của Nga và cả Liên Xô trước đây, lên tới con số 20 năm kể từ khi nó được khởi động vào năm 1993 và hạ thủy vào năm 2013. Tuy nhiên đây lại là tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Hiện tại có một thực tế mà Hải quân Nga đang vướng phải đó là nước này sở hữu lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân không đủ mạnh, trong khi đó tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo lại quá dư thừa. Còn nhu cầu tác chiến trong chiến tranh hiện đại lại không cần đến quá nhiều các tàu ngầm có thể mang theo tên lửa đạn đạo. Nguồn ảnh: Sputnik.Mặt khác hầu hết các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga hiện tại đều đã lỗi thời, không chỉ về trang thiết bị điện tử mà còn cả vũ khí mà chúng được trang bị. Điển hình như các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula là lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân chủ lực của Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Naval Today.Dĩ nhiên người Nga hiểu rõ điều này và họ đã có sẵn câu trả lời cho các vấn đề của mình. Một trong số đó có thể kể tới tên lửa hành trình Kalibr vũ khí giúp định hình được tương lai của Hải quân Nga. Ở đây ta sẽ không nói nhiều về các biến thể Kalibr trên các tàu chiến mặt nước mà chỉ tập trung vào biến thể Kalibr dành cho tàu ngầm. Nguồn ảnh: Russia & India Report.Hiện tại Hải quân Nga có hai biến thể Kalibr dành cho các tàu ngầm của mình là 3M54K và 3M14K, trong đó 3M54K là biến thể chống hạm và 3M14K là tấn công mặt đất. Tuy nhiên dòng tên lửa này chỉ mới được trang bị hạn chế trên các tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo và một số ít tàu ngầm tấn công hạt nhân của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Wikimedia.3M14K là phiên bản nổi trội nhất trong các biến thể Kalibr dành cho tàu ngầm, nó có tầm bắn lên đến 2.500km hổ trợ tấn công đa mục tiêu, với kích thước trung bình dài 6.2m và có thể mang theo đầu đạn nặng 450kg. Ngược lại với 3M54K nó có tầm bắn thấp hơn từ 440-660 km nhưng lại có tốc độ hành trình bay nhanh hơn khoảng Mach 2.9. Nguồn ảnh: Wikimedia.Từ những con số trên ta có thể thấy Kalibr chính là mẫu vũ khí tương lai của lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân Nga, tương tự như những gì người Mỹ từng làm với tên lửa hành trình Tomahawk. Dĩ nhiễn sức mạnh và khả năng của Kalibr vượt trội hơn nhiều so với tên lửa hành trình Mỹ. Nguồn ảnh: Wikimedia.Vấn đề của Hải quân Nga hiện nay là họ không thể tích hợp hàng loạt Kalibr lên trên các tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ cũ của mình. Và chỉ bó gọn trong hai cái tên Yasen và Akula, trong đó Akula chỉ ở mức hạn chế và không phải tàu nào cũng có thể triển khai. Và mọi gánh nặng của nhiệm vụ tấn công chiến thuật của lực lượng tàu ngầm Nga đều đổ hết lên vai những chiếc Kilo. Nguồn ảnh: TASS.Từ đó ta có thể thấy, Hải quân Nga đang thiếu các tàu ngầm tấn công hạt nhân tiên tiến được trang bị các loại vũ khí tấn công chiến thuật đủ mạnh, nhưng lại quá dư thừa các tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo (cả cũ lẫn mới). Họ vẫn có thể giải quyết bài toán này bằng cách đóng thêm các tàu ngầm mới nhưng chắc chắn nó sẽ rất tốn kém, mặt khác các tàu ngầm tấn công hạt nhân cũ sẽ đóng vai trò gì trong tương lai ?. Nguồn ảnh: Sputnik.Hải quân Nga không thể trông chờ vào mỗi các tàu ngầm tấn công thông thường khi chúng có tầm tác chiến hạn chế và hầu như không có khả năng răn đe chiến lược. Nhưng nếu thay vào đó là các tàu ngầm tấn công hạt nhân được trang bị vũ khí chiến thuật đủ mạnh thì mọi chuyện lại khác, bởi đôi khi ta không cần đến vũ khí hạt nhân vẫn có thể tạo ra được sự răn đe cho đối phương. Nguồn ảnh: Sputnik.Người Mỹ dù được trang bị lực lượng tàu ngầm hạt nhân có phần thua kém Nga, nhưng họ lại có cách tiếp cận khác với kho vũ khí chiến lược của mình khi không quá đề cao hình ảnh của vũ khí hạt nhân mà thay vào đó là các loại vũ khí có khả năng răn đe tấn công thực sự không chỉ để hù. Ví dụ rõ nét nhất là cách họ làm với các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio khi biến chúng từ các tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo thành tàu ngầm tấn công hạt nhân với khả năng triển khai hàng trăm tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Sputnik.Tóm tắt lại những điều đã nói ở trên ta có thể đưa ra một kết luận rằng, Hải quân Nga đang đi đúng hướng trong việc xây dựng cho mình các tàu ngầm tấn công hạt nhân kiểu mới với trung tâm là tên lửa hành trình Kalibr. Tuy nhiên họ cần thay đổi nhiều hơn thế đối với cả các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo vốn là nền tảng đã có sẵn và là thứ họ mạnh nhất. Nguồn ảnh: Sputnik.
Theo Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hôm 18/8 vừa rồi tàu ngầm tấn công hạt nhân Severodvinsk của nước này vừa phóng thử thành công tên lửa hành trình Kalibr tấn công một mục tiêu giả định cách đó 600km trên vùng Biển Barents. Được biết đây không phải lần đầu tiên Hải quân Nga thử nghiệm Kalibr với các tàu ngầm hạt nhân của mình. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Tàu ngầm hạt nhân tham gia vụ thử nghiệm trên là Severodvinsk, tàu ngầm tấn công hạt nhân duy nhất thuộc lớp Yasen của Nga đang được biên chế cho Hạm đội Biển Bắc. Hình ảnh tên lửa Kalibr được phóng đi từ Severodvinsk hôm 18/8 vừa rồi. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Tàu ngầm Severodvinsk là một trong những tàu ngầm có thời gian đóng mới lâu nhất của Nga và cả Liên Xô trước đây, lên tới con số 20 năm kể từ khi nó được khởi động vào năm 1993 và hạ thủy vào năm 2013. Tuy nhiên đây lại là tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Hiện tại có một thực tế mà Hải quân Nga đang vướng phải đó là nước này sở hữu lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân không đủ mạnh, trong khi đó tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo lại quá dư thừa. Còn nhu cầu tác chiến trong chiến tranh hiện đại lại không cần đến quá nhiều các tàu ngầm có thể mang theo tên lửa đạn đạo. Nguồn ảnh: Sputnik.
Mặt khác hầu hết các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga hiện tại đều đã lỗi thời, không chỉ về trang thiết bị điện tử mà còn cả vũ khí mà chúng được trang bị. Điển hình như các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula là lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân chủ lực của Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Naval Today.
Dĩ nhiên người Nga hiểu rõ điều này và họ đã có sẵn câu trả lời cho các vấn đề của mình. Một trong số đó có thể kể tới tên lửa hành trình Kalibr vũ khí giúp định hình được tương lai của Hải quân Nga. Ở đây ta sẽ không nói nhiều về các biến thể Kalibr trên các tàu chiến mặt nước mà chỉ tập trung vào biến thể Kalibr dành cho tàu ngầm. Nguồn ảnh: Russia & India Report.
Hiện tại Hải quân Nga có hai biến thể Kalibr dành cho các tàu ngầm của mình là 3M54K và 3M14K, trong đó 3M54K là biến thể chống hạm và 3M14K là tấn công mặt đất. Tuy nhiên dòng tên lửa này chỉ mới được trang bị hạn chế trên các tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo và một số ít tàu ngầm tấn công hạt nhân của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Wikimedia.
3M14K là phiên bản nổi trội nhất trong các biến thể Kalibr dành cho tàu ngầm, nó có tầm bắn lên đến 2.500km hổ trợ tấn công đa mục tiêu, với kích thước trung bình dài 6.2m và có thể mang theo đầu đạn nặng 450kg. Ngược lại với 3M54K nó có tầm bắn thấp hơn từ 440-660 km nhưng lại có tốc độ hành trình bay nhanh hơn khoảng Mach 2.9. Nguồn ảnh: Wikimedia.
Từ những con số trên ta có thể thấy Kalibr chính là mẫu vũ khí tương lai của lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân Nga, tương tự như những gì người Mỹ từng làm với tên lửa hành trình Tomahawk. Dĩ nhiễn sức mạnh và khả năng của Kalibr vượt trội hơn nhiều so với tên lửa hành trình Mỹ. Nguồn ảnh: Wikimedia.
Vấn đề của Hải quân Nga hiện nay là họ không thể tích hợp hàng loạt Kalibr lên trên các tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ cũ của mình. Và chỉ bó gọn trong hai cái tên Yasen và Akula, trong đó Akula chỉ ở mức hạn chế và không phải tàu nào cũng có thể triển khai. Và mọi gánh nặng của nhiệm vụ tấn công chiến thuật của lực lượng tàu ngầm Nga đều đổ hết lên vai những chiếc Kilo. Nguồn ảnh: TASS.
Từ đó ta có thể thấy, Hải quân Nga đang thiếu các tàu ngầm tấn công hạt nhân tiên tiến được trang bị các loại vũ khí tấn công chiến thuật đủ mạnh, nhưng lại quá dư thừa các tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo (cả cũ lẫn mới). Họ vẫn có thể giải quyết bài toán này bằng cách đóng thêm các tàu ngầm mới nhưng chắc chắn nó sẽ rất tốn kém, mặt khác các tàu ngầm tấn công hạt nhân cũ sẽ đóng vai trò gì trong tương lai ?. Nguồn ảnh: Sputnik.
Hải quân Nga không thể trông chờ vào mỗi các tàu ngầm tấn công thông thường khi chúng có tầm tác chiến hạn chế và hầu như không có khả năng răn đe chiến lược. Nhưng nếu thay vào đó là các tàu ngầm tấn công hạt nhân được trang bị vũ khí chiến thuật đủ mạnh thì mọi chuyện lại khác, bởi đôi khi ta không cần đến vũ khí hạt nhân vẫn có thể tạo ra được sự răn đe cho đối phương. Nguồn ảnh: Sputnik.
Người Mỹ dù được trang bị lực lượng tàu ngầm hạt nhân có phần thua kém Nga, nhưng họ lại có cách tiếp cận khác với kho vũ khí chiến lược của mình khi không quá đề cao hình ảnh của vũ khí hạt nhân mà thay vào đó là các loại vũ khí có khả năng răn đe tấn công thực sự không chỉ để hù. Ví dụ rõ nét nhất là cách họ làm với các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio khi biến chúng từ các tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo thành tàu ngầm tấn công hạt nhân với khả năng triển khai hàng trăm tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Sputnik.
Tóm tắt lại những điều đã nói ở trên ta có thể đưa ra một kết luận rằng, Hải quân Nga đang đi đúng hướng trong việc xây dựng cho mình các tàu ngầm tấn công hạt nhân kiểu mới với trung tâm là tên lửa hành trình Kalibr. Tuy nhiên họ cần thay đổi nhiều hơn thế đối với cả các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo vốn là nền tảng đã có sẵn và là thứ họ mạnh nhất. Nguồn ảnh: Sputnik.