Độc đáo thiết giáp tự chế của dân Iraq chống IS

Google News

(Kiến Thức) - Một người dân Iraq đã tự nguyện chế tạo xe thiết giáp chở quân để hỗ trợ các chiến binh người Kurd chống lại phiến quân IS tàn bạo.

Chiếc xe thiết giáp chở quân có tên là Shahbaz do người thợ rèn Shahbaz Sindi chế tạo trong vòng 2 tháng (mỗi ngày ông dành ra 2 giờ) để hỗ trợ các chiến binh người Kurd đối phó với lực lượng phiến quân IS.
Cận cảnh nóc xe thiết giáp Shahbaz.
Quan sát đoạn clip, có thể thấy là chiếc xe sử dụng khung gầm một loạt xe vận tải hạng nhẹ, lắp các tấm thép khá dày bao quanh. Trên nóc xe lắp tháp pháo nhưng không có tấm giáp che trên, bên trong có các cơ cấu quay tháp pháo bằng tay. Hỏa lực có một đại liên 12,7mm hoặc có thể là 14,5mm.
Hai bên hông xe được bố trí các lỗ châu mai để binh sĩ sử dụng vũ khí cá nhân.

Hoàng Lê

Bình luận(2)

Minh Hiền

nguyễn binh

Dân tự chế tạo khí tài cho thấy sự căm phẫn đối với IS ngày 1 lớn, cần tinh thần chiến đấu cao để có thể đánh thắng quân hồi giáo cực đoan

Minh Hiền

anh béo

Chiếc xe chắc ko đảm bảo tính năng kỹ thuật rồi nhưng tinh thần đáng biểu dương,