Pháo chống tăng MT-12 có lẽ đã quá quen thuộc trong các đơn vị pháo binh Nga. Với thiết kế “cổ điển” của mình, "sát thủ chống tăng" này không thiên về khả năng cơ động mà tập trung vào sức mạnh hỏa lực với pháo chính 100mm. Mặc dù Nga khá nổi tiếng với các tổ hợp tên lửa chống dẫn đường nhưng không phải vì thế mà vị trí của MT-12 bị xem nhẹ trong quân đội nước này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.MT-12 không phải là mẫu pháo mới khi nó được sản xuất và đưa vào trang bị từ năm 1970 nhằm thay thế cho khẩu 100mm T-12. Đương nhiên, MT-12 cũng mang trong mình sự thay đổi so với người tiền nhiệm và "ưu việt nhất" trong số đó vẫn là khả năng bắn tên lửa chống tăng dẫn đường qua nòng pháo chính. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Đây chính là điều tạo nên sự khác biệt của MT-12 so với một số pháo chống tăng truyền thống, giúp nó có thể đối đầu với dòng xe tăng hiện đại của Phương Tây. Dòng tên lửa chống tăng MT-12 được trang bị là loại 9M117 Bastion vốn cũng được tích hợp cho các thế hệ T-55 hiện đại hóa. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Bên cạnh đó, pháo MT-12 còn được trang bị nhiều loại đạn pháo chống tăng 100mm khác như BPS, FFS và COP. Trong đó BPS có thể được xem là “sát thủ diệt tăng” khi nó có thể dễ dàng tiêu diệt các xe tăng chiến đấu chủ lực của Phương Tây chỉ với một phát bắn duy nhất với các đầu đạn mang lõi xuyên phá cực mạnh UBM-10. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Dù vậy trên chiến trường hỗ trợ cho các đơn vị MT-12 vẫn có các đơn vị tên lửa chống tăng khác như 9M133 Kornet và 9M113 Konkurs vốn là các dòng tên lửa chống tăng tiêu chuẩn của Quân đội Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Điều này một phần do tầm bắn hạn chế của MT-12 khi nó chỉ có tầm bắn hiệu quả khoảng hơn 3.000m với đạn chống tăng BPS, trong khi đó đối với 9M133 Kornet tầm bắn của nó có thể đạt tới 5.500m với các biến thể thông thường. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Trong ảnh là khẩu đội tên lửa chống tăng 9M133 Kornet diễn tập bắn đạn thật với các đơn vị MT-12. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Mỗi tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet chỉ cần vận hành bởi 2 binh sĩ, thành phần chiến đấu của nó gồm có đạn tên lửa 9M133 Kornet; giá phóng ba chân 9P163-1 (ảnh) và kính ngắm nhiệt 1PN79-1. Nó sử dụng hệ dẫn đường laser điều hướng bán tự động (SACLOS) kính ngắm 1PN79-1 sẽ có nhiệm vụ chiếu chùm tia laser liên tục vào mục tiêu, một cảm biến ở phía sau cho phép tên lửa lái bám theo chùm tia laser đến mục tiêu. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Cận cảnh MT-12 khai hỏa, tốc độ bắn của khẩu pháo này là từ 6-12 phát/phút. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Với sự phát triển ngày càng lớn của các loại vũ khí chống tăng tiên tiến MT-12 cũng được Quân đội Nga nâng cấp và cải tiến với biến thể MT-12P/2A29R "Rapier" tuy nhiên chỉ với số lượng hạn chế do chi phí đắt đỏ của chúng. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Nhìn chung vai trò của những dòng pháo như MT-12 vẫn còn chỗ đứng trong Quân đội Nga và khó bị thay thế trong vài thập niên nữa. Ngoài ra nếu xét về khả năng tác chiến MT-12 có độ chính xác cao hơn một số dòng tên lửa chống tăng và nó có thể hoạt động ở mọi loại điều kiện thời tiết. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Trong ảnh là tổ hợp radar pháo binh Zoopark-1 của Quân đội Nga được trang bị cho các đơn vị pháo binh và tên lửa của nước này hổ trợ dẫn bắn cho MT-12 và Kornet . Nó được thiết kế để theo dõi và xác định vị trí của lực lượng pháo binh đối phương cũng như hổ trợ dẫn bắn cho các đơn vị đồng minh. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Pháo chống tăng MT-12 có lẽ đã quá quen thuộc trong các đơn vị pháo binh Nga. Với thiết kế “cổ điển” của mình, "sát thủ chống tăng" này không thiên về khả năng cơ động mà tập trung vào sức mạnh hỏa lực với pháo chính 100mm. Mặc dù Nga khá nổi tiếng với các tổ hợp tên lửa chống dẫn đường nhưng không phải vì thế mà vị trí của MT-12 bị xem nhẹ trong quân đội nước này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
MT-12 không phải là mẫu pháo mới khi nó được sản xuất và đưa vào trang bị từ năm 1970 nhằm thay thế cho khẩu 100mm T-12. Đương nhiên, MT-12 cũng mang trong mình sự thay đổi so với người tiền nhiệm và "ưu việt nhất" trong số đó vẫn là khả năng bắn tên lửa chống tăng dẫn đường qua nòng pháo chính. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Đây chính là điều tạo nên sự khác biệt của MT-12 so với một số pháo chống tăng truyền thống, giúp nó có thể đối đầu với dòng xe tăng hiện đại của Phương Tây. Dòng tên lửa chống tăng MT-12 được trang bị là loại 9M117 Bastion vốn cũng được tích hợp cho các thế hệ T-55 hiện đại hóa. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Bên cạnh đó, pháo MT-12 còn được trang bị nhiều loại đạn pháo chống tăng 100mm khác như BPS, FFS và COP. Trong đó BPS có thể được xem là “sát thủ diệt tăng” khi nó có thể dễ dàng tiêu diệt các xe tăng chiến đấu chủ lực của Phương Tây chỉ với một phát bắn duy nhất với các đầu đạn mang lõi xuyên phá cực mạnh UBM-10. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Dù vậy trên chiến trường hỗ trợ cho các đơn vị MT-12 vẫn có các đơn vị tên lửa chống tăng khác như 9M133 Kornet và 9M113 Konkurs vốn là các dòng tên lửa chống tăng tiêu chuẩn của Quân đội Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Điều này một phần do tầm bắn hạn chế của MT-12 khi nó chỉ có tầm bắn hiệu quả khoảng hơn 3.000m với đạn chống tăng BPS, trong khi đó đối với 9M133 Kornet tầm bắn của nó có thể đạt tới 5.500m với các biến thể thông thường. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Trong ảnh là khẩu đội tên lửa chống tăng 9M133 Kornet diễn tập bắn đạn thật với các đơn vị MT-12. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Mỗi tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet chỉ cần vận hành bởi 2 binh sĩ, thành phần chiến đấu của nó gồm có đạn tên lửa 9M133 Kornet; giá phóng ba chân 9P163-1 (ảnh) và kính ngắm nhiệt 1PN79-1. Nó sử dụng hệ dẫn đường laser điều hướng bán tự động (SACLOS) kính ngắm 1PN79-1 sẽ có nhiệm vụ chiếu chùm tia laser liên tục vào mục tiêu, một cảm biến ở phía sau cho phép tên lửa lái bám theo chùm tia laser đến mục tiêu. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Cận cảnh MT-12 khai hỏa, tốc độ bắn của khẩu pháo này là từ 6-12 phát/phút. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Với sự phát triển ngày càng lớn của các loại vũ khí chống tăng tiên tiến MT-12 cũng được Quân đội Nga nâng cấp và cải tiến với biến thể MT-12P/2A29R "Rapier" tuy nhiên chỉ với số lượng hạn chế do chi phí đắt đỏ của chúng. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Nhìn chung vai trò của những dòng pháo như MT-12 vẫn còn chỗ đứng trong Quân đội Nga và khó bị thay thế trong vài thập niên nữa. Ngoài ra nếu xét về khả năng tác chiến MT-12 có độ chính xác cao hơn một số dòng tên lửa chống tăng và nó có thể hoạt động ở mọi loại điều kiện thời tiết. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Trong ảnh là tổ hợp radar pháo binh Zoopark-1 của Quân đội Nga được trang bị cho các đơn vị pháo binh và tên lửa của nước này hổ trợ dẫn bắn cho MT-12 và Kornet . Nó được thiết kế để theo dõi và xác định vị trí của lực lượng pháo binh đối phương cũng như hổ trợ dẫn bắn cho các đơn vị đồng minh. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.