Chiến hạm Gepard 3.9 thứ 3 đã về tới Việt Nam?

Google News

(Kiến Thức) - Tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Star đã chở tàu hộ vệ Gepard 3.9 hiện đại về tới vùng biển của Việt Nam.

Theo thông tin cập nhật tính tới ngày 27/10/2017 của trang mạng hàng hải quốc tế Marinetraffic, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Star mang quốc tịch Hà Lan đã vận chuyển tàu hộ vệ Gepard 3.9 thứ 3 mà Việt Nam mua của Nga về tới vùng biển của Việt Nam.
Tuyet voi: Chien ham Gepard 3.9 thu 3 da ve toi Viet Nam
 Hình ảnh trên trang mạng Marinetraffic. 
Có khả năng trong ít ngày tới, Rolldock Star sẽ đưa tàu hộ vệ Gepard 3.9 vào vùng nước vịnh Cam Ranh để chuẩn bị công tác kéo tàu về quân cảng.
Trước đó, Rolldock Star cũng là chiếc tàu chở các tàu ngầm Kilo 636 từ Nga về Việt Nam.
Hiện vẫn chưa rõ phiên hiệu và tên gọi của chiếc tàu chiến Gepard 3.9 mới nhất này dành cho Hải quân Việt Nam. Hai chiếc trước đó 011 và 012 được đặt tên lần lượt là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ.
Tuyet voi: Chien ham Gepard 3.9 thu 3 da ve toi Viet Nam-Hinh-2
 Gepard 3.9 đang được tàu Rolldock Star vận chuyển qua cảng Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: turkishnavy
Cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 (gồm chiếc vừa về và một chiếc khác vẫn đang nằm ở Nga) được khởi đóng tại nhà máy Zelenodosk vào ngày 24/9/2013, chúng lần lượt được hạ thủy vào ngày 27/4 và 26/5/2016.
Chiến hạm Gepard 3.9 có lượng giãn nước tối đa là 2.100 tấn, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ (hơn 45 km/giờ), tốc độ tiết kiệm nhiên liệu là 18 hải lý/giờ (gần 29 km/giờ) và hành trình tác chiến tối đa lên tới 5.000 hải lý (hơn 8.000 km).
Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực hiện đại gồm tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm Uran-E (8 quả), tổ hợp phòng không Palma-SU, pháo hạm AK-176M, pháo phòng không 6 nòng AK-630. Đặc biệt, trên cặp tàu thứ 2 sắp bàn giao sẽ tích hợp bệ phóng ngư lôi để tăng khả năng tác chiến chống tàu ngầm bên cạnh việc sử dụng trực thăng Ka-28.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)