Cảm giác trong thiết giáp BMD-1 Ukraine giao tranh ở miền Đông

Google News

(Kiến Thức) - Đó là cảm giác chật chội, tù túng, khó quan sát từ bên trong xe thiết giáp chiến đấu BMD-1 giao tranh tại miền Đông.

BMD-1 là xe chiến đấu đổ bộ đường không thường dành cho các lực lượng lính dù, hiện có rất nhiều xe này được Quân đội Ukraine sử dụng tại miền Đông trong các cuộc giao tranh với quân ly khai.
 Đạn 73mm, 7,62mm không được ngăn cách với tổ lái BMD-1 khiến họ khó sống sót nếu xe bị đạn xuyên vào trong kích nổ khối đạn dược.
Loại xe này nặng 8,3 tấn (khi chiến đầu, dài 5,41m, rộng 2,53m, cao 1,97m, bọc giáp dày 15-42mm tùy từng bộ phận (tháp pháo, thân xe, hông xe...). Xe được trang bại tháp pháo tương tự mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với pháo nòng trơn 73mm 2A28 (cơ số đạn 40 viên), 2 đại liên 7,62mm và bệ phóng tên lửa chống tăng (với 3 quả).
Dưới đây là clip quay bên trong xe BMD-1, nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua kính ngắm:


Hoàng Lê

Bình luận(0)