Sau khi quân chính phủ Syria chiếm được các thành phố lớn như Aleppo thì công việc của những lực lượng công binh nhằm tháo dỡ bom mìn được phiến quân bỏ lại trước khi rút lui mới thực sự bắt đầu. Ảnh: Sina.Trong số đó có không ít các loại bom, mìn tự chế có hình dạng rất... quái dị. Ảnh: Đạn cối cỡ 16 kg được phiến quân IS đặt trong vỏ bình gas cũ. Với những loại bom này việc tháo dỡ là cực kỳ nguy hiểm và khó nhằn ngay cả với những kỹ sư công binh lão luyện nhất. Ảnh: Sina.Do những mẫu bom, mìn tự chế có thiết kế... không hề giống trong sách vở và muôn hình vạn trạng nên cách tháo dỡ hiệu quả nhất là gom chúng lại và kích nổ hàng loạt. Ảnh: Sina.Một bãi bom tự chế của phiến quân IS được Quân đội Nga gom lại chuẩn bị cho kích nổ hàng loạt. Thậm chí một số loại bom-đạn tự chế của IS còn không có... ngòi nổ mà sử dụng dây cháy chậm nên cách này là tốt nhất thay vì tìm cách tháo kíp của chúng. Ảnh: Sina.Cần phải hết sức cẩn thận khi làm việc với những loại bom-đạn tự chế này, do chúng không tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nên có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Sina.Vậy nên quá trình vận chuyển đòi hỏi phải thật khéo léo, nếu có tai nạn sảy ra thì những món đồ bảo hộ mỏng manh những người lính công binh kia đang mặc cũng khó có thể bảo vệ được tính mạng của họ. Ảnh: Sina.Một kho đạn tự chế của phiến quân Syria khi được tìm thấy. Những kho đạn này thường được ngụy trang giữa những khu nhà san sát nhau trong thành phố, nếu không phát hiện ra sớm chúng có thể sẽ gây nguy hại rất lớn cho sau này. Ảnh: Sina.Phổ biến nhất vẫn là các loại đạn cối cỡ lớn sử dụng bình gas. Ảnh: Sina.Loại đạn cối này có trọng lượng không tương đồng tùy thuộc vào trình độ của người làm, nếu nhồi kỹ có thể được gần 20 kg thuốc nổ, trung bình cũng đạt 14, 15kg mỗi quả, có sức công phá cực kỳ lớn dù bắn không chính xác. Ảnh: Sina.Phần lớn những quả đạn cối này sử dụng kíp nổ cháy chậm, tuy nhiên chưa rõ thuốc nổ "tự chế" của phiến quân có thành phần cấu tạo như thế nào nên vẫn cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Sina.Nguyên một hầm chứa đạn cối tự chế của phiến quân bị lực lượng công binh Nga phát hiện. Ảnh: Sina.Thậm chí ngay giữa thành phố cũng có những quả mìn được phiến quân IS đặt lại. Ảnh: Một quả mìn của phiến quân bị kích nổ bởi robot công binh điều khiển từ xa của Nga. Ảnh: Sina.Việc giải quyết hậu quả do ô nhiễm bom đạn sau các cuộc xung đột lớn và dai dẳng ở Trung Đông được xem là sẽ rất khó khăn, tốn nhiều thời gian, tiền bạc và nhân mạng, đòi hỏi có sự tham gia của nhiều quốc gia. Ảnh: Sina.
Sau khi quân chính phủ Syria chiếm được các thành phố lớn như Aleppo thì công việc của những lực lượng công binh nhằm tháo dỡ bom mìn được phiến quân bỏ lại trước khi rút lui mới thực sự bắt đầu. Ảnh: Sina.
Trong số đó có không ít các loại bom, mìn tự chế có hình dạng rất... quái dị. Ảnh: Đạn cối cỡ 16 kg được phiến quân IS đặt trong vỏ bình gas cũ. Với những loại bom này việc tháo dỡ là cực kỳ nguy hiểm và khó nhằn ngay cả với những kỹ sư công binh lão luyện nhất. Ảnh: Sina.
Do những mẫu bom, mìn tự chế có thiết kế... không hề giống trong sách vở và muôn hình vạn trạng nên cách tháo dỡ hiệu quả nhất là gom chúng lại và kích nổ hàng loạt. Ảnh: Sina.
Một bãi bom tự chế của phiến quân IS được Quân đội Nga gom lại chuẩn bị cho kích nổ hàng loạt. Thậm chí một số loại bom-đạn tự chế của IS còn không có... ngòi nổ mà sử dụng dây cháy chậm nên cách này là tốt nhất thay vì tìm cách tháo kíp của chúng. Ảnh: Sina.
Cần phải hết sức cẩn thận khi làm việc với những loại bom-đạn tự chế này, do chúng không tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nên có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Sina.
Vậy nên quá trình vận chuyển đòi hỏi phải thật khéo léo, nếu có tai nạn sảy ra thì những món đồ bảo hộ mỏng manh những người lính công binh kia đang mặc cũng khó có thể bảo vệ được tính mạng của họ. Ảnh: Sina.
Một kho đạn tự chế của phiến quân Syria khi được tìm thấy. Những kho đạn này thường được ngụy trang giữa những khu nhà san sát nhau trong thành phố, nếu không phát hiện ra sớm chúng có thể sẽ gây nguy hại rất lớn cho sau này. Ảnh: Sina.
Phổ biến nhất vẫn là các loại đạn cối cỡ lớn sử dụng bình gas. Ảnh: Sina.
Loại đạn cối này có trọng lượng không tương đồng tùy thuộc vào trình độ của người làm, nếu nhồi kỹ có thể được gần 20 kg thuốc nổ, trung bình cũng đạt 14, 15kg mỗi quả, có sức công phá cực kỳ lớn dù bắn không chính xác. Ảnh: Sina.
Phần lớn những quả đạn cối này sử dụng kíp nổ cháy chậm, tuy nhiên chưa rõ thuốc nổ "tự chế" của phiến quân có thành phần cấu tạo như thế nào nên vẫn cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: Sina.
Nguyên một hầm chứa đạn cối tự chế của phiến quân bị lực lượng công binh Nga phát hiện. Ảnh: Sina.
Thậm chí ngay giữa thành phố cũng có những quả mìn được phiến quân IS đặt lại. Ảnh: Một quả mìn của phiến quân bị kích nổ bởi robot công binh điều khiển từ xa của Nga. Ảnh: Sina.
Việc giải quyết hậu quả do ô nhiễm bom đạn sau các cuộc xung đột lớn và dai dẳng ở Trung Đông được xem là sẽ rất khó khăn, tốn nhiều thời gian, tiền bạc và nhân mạng, đòi hỏi có sự tham gia của nhiều quốc gia. Ảnh: Sina.