Xem trực thăng Ka-28 hạ cánh trên tàu chiến Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Việc hạ cánh trên tàu Gepard 3.9 không đơn giản, khi tiếp cận gần, tàu bị xoay trên mặt biển do sóng gió, tác động từ cánh quạt trực thăng.

Để đảm bảo thực hiện thành công việc hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa đòi hỏi nhiều yếu tốt, trong đó quan trọng nhất là các phi công trực thăng phải hiệp đồng chặt chẽ với nhau, quá trình luyện tập để căn chuẩn.
 Ka-28 hạ cánh thành công xuống mặt boong tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.
Các tàu hộ vệ Gepard 3.9 của Việt Nam hiện có sân đáp nhưng không có nhà chứa máy bay. Tuy nhiên, trực thăng Ka-28 vẫn có thể xếp gọn vào hành lang nằm giữa 2 ụ đặt pháo AK-630 ở đuôi tàu, cho phép hành trình xa cùng tàu.
Dưới đây là clip trực thăng săn ngầm Ka-28 huấn luyện hạ cánh trên tàu Gepard 3.9:

PV

>> xem thêm

Bình luận(2)

Minh Hiền

hoàn vũ

Muốn được lên trực thăng một lần...:)

Minh Hiền

Tran Ngoc

Lái được trực thăng đòi hỏi cả một quá trình khổ luyện, nhất là lúc gió to thì càng nguy hiểm