Việt Nam – Czech tăng cường hợp tác quân sự

Google News

Hai nước nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tác chiến điện tử, mua sắm trang bị quân sự, trao đổi chuyên gia…

Sáng 15/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Petr Pavel, Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Czech, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cộng hòa Czech do Đại tướng Petr Pavel dẫn đầu, khẳng định chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước. Bộ trưởng đánh giá cao việc Chính phủ Czech công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Czech là cộng đồng dân tộc thiểu số, khẳng định đây chính là cầu nối hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.
 Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Petr Pavel.
Đồng tình với ý kiến trên, Đại tướng Petr Pavel khẳng định, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại…thời gian qua đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, không chỉ dựa trên cơ sở nhất trí chung, việc hai bên đưa ra những hợp tác cụ thể là rất quan trọng.
Đại tướng Petr Pavel cho biết, dự kiến vào cuối năm nay Quốc vụ khanh Cộng hòa Czech sẽ thăm Việt Nam và ký Chương trình hành động về hợp tác quốc phòng song phương, trong đó đề ra những biện pháp cụ thể trong việc hợp tác quốc phòng giữa hai bên.
Đại tướng Petr Pavel cũng thông báo kết quả cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cộng hòa Czech, theo đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như tác chiến điện tử, đào tạo, mua sắm trang thiết bị, trao đổi chuyên gia cũng như trao đổi thông tin hợp tác.
 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Petr Pavel duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Czech tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, ủng hộ Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU)…
Trước đó đã diễn ra Lễ đón chính thức Đại tướng Petr Pavel và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa Czech tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Sau Lễ đón, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến hành hội đàm với Đại tướng Petr Pavel.
Hai bên đã trao đổi tình hình quốc phòng, an ninh và kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước, cũng như những vấn đề cùng quan tâm.
 Quang cảnh buổi hội đàm giữa Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Petr Pavel.
 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tặng quà lưu niệm cho Đại tướng Petr Pavel.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Petr Pavel đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có hợp tác quốc phòng; đồng thời trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quân sự và bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật.
Trên cơ sở các nội dung đã được trao đổi thống nhất, các cơ quan chức năng của hai Bộ Quốc phòng sẽ sớm xây dựng và tiến tới ký kết Chương trình hành động về hợp tác quốc phòng song phương, nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung được đề cập trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa Czech sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ; thăm Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn 363, Sư đoàn 308, Học viện Kỹ thuật Quân sự; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Vịnh Hạ Long và một số di tích lịch sử, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội.
Theo Văn Hiếu - Linh Oanh/QĐND

Bình luận(0)