Viện Tên lửa (Viện Khoa học - Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức hội nghị khoa học - cơ học và điều khiển thiết bị bay năm 2016. Các tham luận tại hội nghị đã khẳng định kết quả viện tên lửa đạt được trong việc nghiên cứu, khai thác làm chủ các loại tên lửa mới và phục vụ đảm bảo kỹ thuật cho tên lửa.Đáng lưu ý, trong năm nay, Viện Tên lửa đã bắt tay thực hiện công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khả năng tác chiến cho tổ hợp tên lửa phòng không S-300, thiết kế chế tạo thiết bị dã ngoại kiểm tra tổ hợp tên lửa vác vai Igla.S-300 là tổ hợp tên lửa phòng không tầm cao hiện đại nhất và có khả năng tác chiến mạnh nhất trong lực lượng phòng không của Việt Nam hiện nay. Đầu những năm 2000, Việt Nam đã nhập khẩu từ Nga hai hệ thống tên lửa phòng không S-300 thuộc phiên bản S-300PMU-1 cực kỳ hiện đại.Dẫu vẫn được xếp vào hàng tên lửa hiện đại, tuy nhiên công nghệ chỉ trong vòng 10 năm đã có những bước phát triển vũ bão. Các máy bay chiến đấu ngày càng tiên tiến hơn, được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử tinh vi, phức tạp, những công nghệ tàng hình tối mật. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin vào nâng cấp khả năng tác chiến tên lửa S-300 là công trình cần thiết.Hiện chưa có thông tin rõ hơn về công trình đặc biệt này, tuy nhiên nhiều khả năng đề tài có lẽ tập trung vào việc nâng cấp hệ thống điện tử của tổ hợp tên lửa. Mà cụ thể là các thành phần đài điều khiển, đài nhìn vòng – “trái tim” của tổ hợp tên lửa S-300. Trong ảnh, đài điều khiển tên lửa 30N6E của tổ hợp tên lửa S-300PMU1 thuộc biên chế Trung đoàn 64.Bên trong cabin đài điều khiển 30N6E.Đài 30N6E có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly đến 200km, theo dõi đồng thời 12 mục tiêu và dẫn đồng thời 6 đạn tên lửa tấn công mục tiêu cùng một lúc.Đài nhìn vòng thám sát mọi độ cao 96L6E của tổ hợp tên lửa S-300PMU1.Đài có thể đạt tầm trinh sát đến 300km, phát hiện đến 300 mục tiêu cùng lúc.Ưu điểm của 96L6E là khả năng bắt thấp và rất thấp, đây là tính năng quan trọng trong việc phát hiện tên lửa đường đạn chiến thuật - chiến dịch. Trong chế độ bắt thấp, vận tốc mục tiêu giới hạn từ 30 - 1.200 m/s.Bệ phóng tự hành của tổ hợp tên lửa S-300PMU1 thuộc biên chế Trung đoàn tên lửa 64. Mỗi tiểu đoàn có 6-12 bệ phóng, mỗi bệ phóng lắp 4 tên lửa đặt trong ống hình trụ có thời hạn bảo quản 10-20 năm.Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu khí động ở cự ly 5-150km (độ cao đánh chặn 10m tới 27km); với mục tiêu tên lửa đạn đạo có thể bắn chặn cách 40km. Tổ hợp có khả năng dẫn đường cho 12 tên lửa cùng lúc để tấn công đồng thời 6 mục tiêu.
Viện Tên lửa (Viện Khoa học - Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức hội nghị khoa học - cơ học và điều khiển thiết bị bay năm 2016. Các tham luận tại hội nghị đã khẳng định kết quả viện tên lửa đạt được trong việc nghiên cứu, khai thác làm chủ các loại tên lửa mới và phục vụ đảm bảo kỹ thuật cho tên lửa.
Đáng lưu ý, trong năm nay, Viện Tên lửa đã bắt tay thực hiện công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao khả năng tác chiến cho tổ hợp tên lửa phòng không S-300, thiết kế chế tạo thiết bị dã ngoại kiểm tra tổ hợp tên lửa vác vai Igla.
S-300 là tổ hợp tên lửa phòng không tầm cao hiện đại nhất và có khả năng tác chiến mạnh nhất trong lực lượng phòng không của Việt Nam hiện nay. Đầu những năm 2000, Việt Nam đã nhập khẩu từ Nga hai hệ thống tên lửa phòng không S-300 thuộc phiên bản S-300PMU-1 cực kỳ hiện đại.
Dẫu vẫn được xếp vào hàng tên lửa hiện đại, tuy nhiên công nghệ chỉ trong vòng 10 năm đã có những bước phát triển vũ bão. Các máy bay chiến đấu ngày càng tiên tiến hơn, được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử tinh vi, phức tạp, những công nghệ tàng hình tối mật. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin vào nâng cấp khả năng tác chiến tên lửa S-300 là công trình cần thiết.
Hiện chưa có thông tin rõ hơn về công trình đặc biệt này, tuy nhiên nhiều khả năng đề tài có lẽ tập trung vào việc nâng cấp hệ thống điện tử của tổ hợp tên lửa. Mà cụ thể là các thành phần đài điều khiển, đài nhìn vòng – “trái tim” của tổ hợp tên lửa S-300. Trong ảnh, đài điều khiển tên lửa 30N6E của tổ hợp tên lửa S-300PMU1 thuộc biên chế Trung đoàn 64.
Bên trong cabin đài điều khiển 30N6E.
Đài 30N6E có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly đến 200km, theo dõi đồng thời 12 mục tiêu và dẫn đồng thời 6 đạn tên lửa tấn công mục tiêu cùng một lúc.
Đài nhìn vòng thám sát mọi độ cao 96L6E của tổ hợp tên lửa S-300PMU1.
Đài có thể đạt tầm trinh sát đến 300km, phát hiện đến 300 mục tiêu cùng lúc.
Ưu điểm của 96L6E là khả năng bắt thấp và rất thấp, đây là tính năng quan trọng trong việc phát hiện tên lửa đường đạn chiến thuật - chiến dịch. Trong chế độ bắt thấp, vận tốc mục tiêu giới hạn từ 30 - 1.200 m/s.
Bệ phóng tự hành của tổ hợp tên lửa S-300PMU1 thuộc biên chế Trung đoàn tên lửa 64. Mỗi tiểu đoàn có 6-12 bệ phóng, mỗi bệ phóng lắp 4 tên lửa đặt trong ống hình trụ có thời hạn bảo quản 10-20 năm.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu khí động ở cự ly 5-150km (độ cao đánh chặn 10m tới 27km); với mục tiêu tên lửa đạn đạo có thể bắn chặn cách 40km. Tổ hợp có khả năng dẫn đường cho 12 tên lửa cùng lúc để tấn công đồng thời 6 mục tiêu.