Tàu hộ vệ Lý Thái Tổ cập cảng Thái Lan tham dự AMNEX-2017

Google News

Sáng 13-11, Tàu 012 - Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã cập cảng Chuk-Samet, Thái Lan để tham dự AMNEX-2017 và IFR 2017.

Sáng 13-11, Tàu 012 - Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã cập cảng Chuk-Samet, Vương quốc Thái Lan sau khi vượt qua hành trình khoảng 780 hải lý để tham dự Diễn tập đa phương Hải quân các nước Asean lần thứ nhất (AMNEX-1) và Duyệt binh tàu quốc tế (IFR 2017) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.
Trước đó, trong 3 ngày hành quân trên biển, cán bộ, chiến sĩ Tàu 012 - Lý Thái Tổ đã tổ chức huấn luyện các khoa mục nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu của kíp tàu, tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị; tổ chức trinh sát tình hình khu vực hành trình, triển khai các phương án bảo đảm an toàn hàng hải; đồng thời thống nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tham gia cuộc diễn tập lần này.
Tau ho ve Ly Thai To cap cang Thai Lan tham du AMNEX-2017
 Tàu 012 - Lý Thái Tổ cập cảng Chuk-Samet, Thái Lan.
Trong 9 ngày (từ ngày 13 đến 22-11), ngoài việc tham dự Diễn tập đa phương Hải quân các nước Asean lần thứ nhất và Duyệt binh tàu quốc tế do Thủ tướng Thái Lan chủ trì, đoàn công tác Tàu 012 - Lý Thái Tổ sẽ tham gia các hoạt động bên lề, như: Họp mặt các thuyền trưởng, thi đấu giao hữu thể thao, diễu hành đường phố và đêm ẩm thực ASEAN…
Tau ho ve Ly Thai To cap cang Thai Lan tham du AMNEX-2017-Hinh-2
Hải quân Hoàng Gia Thái Lan thực hiện nghi lễ đón đoàn Việt Nam. 

Tau ho ve Ly Thai To cap cang Thai Lan tham du AMNEX-2017-Hinh-3
 
Tham gia IFR 2017 có 40 tàu chiến, 8 máy bay các loại của 9 nước Asean và 11 quốc gia khác trên thế giới. Trong đó có 14 tàu chiến, 2 máy bay tuần thám biển, 3 trực thăng của Hải quân các nước ASEAN tham dự AMNEX-1. Riêng Hải quân Hoàng gia Thái Lan cử 2 tàu chiến, một máy bay tuần thám và 2 trực thăng tham gia phục vụ các sự kiện này.
Theo Mỹ Hạnh/Báo Quân đội Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(0)